Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tiếp tục phối hợp thực hiện tốt các phong trào của phụ nữ Thủ đô

Nguyệt Ánh| 23/12/2016 14:50

(HNMO) - Sáng 23-12, Hội LHPN Hà Nội phối hợp với Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả phối hợp tổ chức các hoạt động trong nữ CNVCLĐ giai đoạn 2014-2016; ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2017- 2021.


Lễ ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2017-2021 giữa Hội LHPN Hà Nội
và Liên đoàn Lao động thành phố.


Trong 3 năm qua, Liên đoàn Lao động TP và Hội LHPN Hà Nội đã thực hiện có hiệu quả nhiều chương trình phối hợp hoạt động. Thông qua đó đã tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên phụ nữ và nữ CNVCLĐ trên nhiều lĩnh vực: Tổ chức 11 cuộc tập huấn về Quyền của phụ nữ cho 1.220 lao động nữ trong các doanh nghiệp trên địa bàn các huyện Thanh Oai, Gia Lâm, khu công nghiệp. Tuyên truyền, phổ biến các kiến thức luật pháp cho hơn 7.500 lượt nữ CNVCLĐ; tuyên truyền “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, nếp sống, lối sống người Hà Nội, văn hóa giao thông thực hiện năm trật tự và văn minh đô thị.

Hội LHPN Hà Nội và Liên đoàn Lao động TP cũng đã phối hợp tổ chức tốt các phong trào thi đua trong nữ CNVCLĐ và thực hiện chính sách lao động nữ. Trong đó, các cấp hội có 85% cán bộ, hội viên đạt chuẩn mực phụ nữ Thủ đô “Trung hậu - Đảm đang - Thanh lịch”; 4.371 nữ CNVCLĐ “Giỏi việc nước-Đảm việc nhà” cấp trên cơ sở, hơn 531 nữ CNVCLĐ cấp cơ sở được biểu dương, khen thưởng; 37.440 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng cấp cơ sở; 4.608 gia đình cấp trên cơ sở và 300 gia đình cấp TP; 27 nữ CNVCLĐ xuất sắc trên các lĩnh vực đạt danh hiệu Phụ nữ Thủ đô tiêu biểu; 64 phụ nữ xuất sắc trong Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, 2 đơn vị còn phối hợp tổ chức tốt các hoạt động nâng cao nhận thức về giới, Bình đẳng giới; chăm lo, hỗ trợ cuộc sống nữ CNVCLĐ và gia đình: Tổ chức khám bệnh cho nữ CNVCLĐ, chủ động hỗ trợ các nguồn vốn nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống, tổ chức các buổi tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm, nhân rộng các mô hình kinh tế giỏi trong nữ CNVCLĐ…

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Nguyễn Thị Tuyến mong muốn giai đoạn tới, Hội LHPN Hà Nội và Liên đoàn Lao động TP tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thực hiện tốt chương trình ký kết để các cấp hội, các cấp công đoàn của TP hưởng ứng; tiếp tục phát động và thực hiện tốt các phong trào “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”, đặc biệt phong trào phụ nữ Thủ đô tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình văn minh, ấm no, hạnh phúc với 4 tiêu chí “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tiếp tục phối hợp thực hiện tốt các phong trào của phụ nữ Thủ đô

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.