Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phối hợp hành động vì quyền và lợi ích của nạn nhân chất độc da cam/dioxin

Hà Hiền| 21/09/2017 07:05

(HNM) - Ngày 20-9, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam đã ký chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2017-2022.

Sự phối hợp chặt chẽ giữa hai đơn vị trong việc tổ chức các hoạt động, chương trình công tác trong những năm vừa qua đã góp phần hiện thực hóa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với người hoạt động kháng chiến, con đẻ của họ và người dân bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam/dioxin.

Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam đã vận động nguồn kinh phí xã hội hóa hơn 1.400 tỷ đồng để hỗ trợ về nhà ở, chữa bệnh, cấp học bổng, tìm việc làm, phục hồi chức năng... cho người hoạt động kháng chiến, con đẻ của họ bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam/dioxin.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận hàng nghìn lượt người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học vào điều dưỡng, nuôi dưỡng tại các trung tâm bảo trợ xã hội, trung tâm điều dưỡng người có công.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phối hợp hành động vì quyền và lợi ích của nạn nhân chất độc da cam/dioxin

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.