Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hai bé trai rơi xuống dòng nước lũ

Theo VnExpress| 14/10/2017 21:27

Hàng trăm người tìm kiếm trong một giờ đã thấy thi thể hai bé trai ở Nghệ An cách nhà chừng 100m.


Chiều 14-10, bé Nguyễn Viết Huy (4 tuổi) và Nguyễn Viết Thống (3 tuổi, trú xã Thanh Hương, Thanh Chương, Nghệ An) là anh em con chú con bác dắt nhau rời nhà. Vài chục phút sau, người thân không thấy hai đứa trẻ nên hô hoán đi tìm.

Ông Nguyễn Thế Giáp, Phó Chủ tịch xã Thanh Hương cho biết, hàng trăm người dân địa phương đã tỏa đi tìm, lần mò dọc cánh đồng bị nước lũ từ sông Trai dâng ngập khu dân cư. Khoảng một giờ sau, thi thể của hai bé trai được phát hiện ở độ sâu chừng một mét, cách nhà 100m.


5 ngày qua nhiều hộ dân ở Nghệ An bị cô lập. Ảnh: Hải Bình.


Đến tối nay, lũ trên sông Cả tại Nghệ An đã xuống 6,15 m, dưới báo động 2 là 0,75m, sau khi đạt đỉnh 6,45 m vào chiều 13-10. Toàn tỉnh Nghệ An còn 120 hộ bị ngập.

Ngoài hai trường hợp đuối nước chiều nay, 5 ngày qua Nghệ An có 8 người bị lũ cuốn và 1 trường hợp bị điện giật tử vong. Lũ cũng làm hư hỏng nhiều tuyến đường, đê sông Vinh bị sạt lở.


Từ ngày 9 đến 12-10, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rất to. Tại Bái Thượng (Thanh Hóa) mưa trong hai ngày tới hơn 500 mm, Hòa Bình trên 450 mm. Hồ Hòa Bình lần đầu tiên kể từ khi xây dựng phải mở 8 cửa xả đáy vào trưa 11-10.

Nhiều khu vực ở Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Hà Nội bị ngập sâu, có nơi tới 2 m. Miền núi Yên Bái, Sơn La, Hòa Bình bị lũ quét, sạt lở đất. Đến hôm nay, mưa lũ làm 60 người chết, 37 người mất tích, chủ yếu ở Hòa Bình, Yên Bái, Thanh Hóa, Sơn La. 
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hai bé trai rơi xuống dòng nước lũ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.