Theo dõi Báo Hànộimới trên

8 tập thể, 10 cá nhân nhận Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam

Nguyệt Ánh| 17/10/2017 19:13

(HNMO) - Chiều 17-10, tại Trung tâm Phụ nữ và Phát triển, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức lễ trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam và Ngày Phụ nữ sáng tạo năm 2017...

Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Dân vận Trung ương Hà Thị Khiết; nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan.


Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà trao giải cho các tập thể đoạt Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam 2017.


Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam 2017 được trao cho 8 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc, đóng góp tích cực cho sự phát triển của đất nước. Đó là những nhà khoa học nữ, nhà giáo hết lòng vì sự nghiệp “trồng người”, “lương y như từ mẫu”, công nhân có “bàn tay vàng”, “bông hồng thép” trong lĩnh vực an ninh quốc phòng, phụ nữ tiêu biểu trong phong trào khởi nghiệp và phát triển kinh tế. Cũng trong dịp này, Trung ương Hội đã trao bằng khen cho 15 nữ sinh thủ khoa và 1 nữ sinh đoạt Huy chương bạc Olympic Sinh học quốc tế.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước biểu dương thành tích của các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ và phụ nữ Việt Nam, đặc biệt là 8 tập thể, 10 cá nhân được nhận giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2017, 16 nữ sinh đạt thành tích cao trong học tập. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị, thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tăng cường tuyên truyền, giáo dục các tầng lớp phụ nữ thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đồng thời hết lòng chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của phụ nữ; nâng cao chất lượng hoạt động, hưởng ứng các phong trào thi đua, cuộc vận động lớn của đất nước; chủ động giải quyết những vấn đề của phụ nữ ngay từ cơ sở; quan tâm hơn nữa đến việc hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp để xây dựng người phụ nữ Việt Nam phát triển toàn diện...


Tại buổi lễ, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cũng phát động hội viên, phụ nữ cả nước phát huy tinh thần “lá lành đùm lá rách”, chung tay giúp các hộ gia đình bị ảnh hưởng nặng nề do thiên tai thời gian vừa qua.

Ngày Phụ nữ sáng tạo với chủ đề “Phụ nữ tham gia giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu” diễn ra 3 hoạt động chính: Triển lãm những sản phẩm, ý tưởng sáng tạo; diễn đàn, hội thảo; trao tặng bằng khen cho các sản phẩm sáng tạo tiêu biểu và công bố cam kết tài trợ cho các ý tưởng sáng tạo xuất sắc để hiện thực hoá.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
8 tập thể, 10 cá nhân nhận Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.