Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đẩy mạnh các hoạt động chăm lo đời sống người lao động

Khánh Thu| 07/11/2017 16:20

(HNMO) – Ngày 7-11, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến dự và chỉ đạo tại Đại hội Công đoàn Công ty TNHH Một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội lần thứ IX (nhiệm kỳ 2017-2022).


Chúc mừng những thành tích mà Công đoàn Công ty TNHH Một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội đạt được trong nhiệm kỳ qua, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh, sau đại hội, Công đoàn công ty cần cụ thể hóa nghị quyết đại hội, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trồng 1 triệu cây xanh của thành phố.

Bên cạnh đó, Công đoàn công ty cần đẩy mạnh các hoạt động chăm lo đời sống người lao động, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động; phát động các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào “sáng kiến sáng tạo”, góp phần xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, xứng đáng với tình cảm, sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, nhân dân và du khách với Thủ đô…

Nhiệm kỳ 2012-2017, Công đoàn công ty đã làm tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền lợi chính đáng của đoàn viên, người lao động; 100% người lao động được bảo đảm đời sống, việc làm với mức thu nhập trung bình ngày càng tăng (năm 2016 là 7,6 triệu đồng/người/tháng, năm 2017 là 8,4 triệu đồng/người/tháng). Hằng năm, Công ty tổ chức hội nghị người lao động, sửa đổi, bổ sung thỏa ước lao động tập thể, giải quyết thỏa đáng các kiến nghị, đề xuất của người lao động. Hằng năm, 100% người lao động được khám sức khỏe định kỳ, trang bị bảo hộ theo quy định, tham quan, nghỉ mát…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đẩy mạnh các hoạt động chăm lo đời sống người lao động

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.