Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tiếp tục hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do bão số 12

Dương Đức Nhuệ| 11/11/2017 06:25

(HNM) - Chiều 10-11, tiếp tục các hoạt động hỗ trợ người dân bị thiệt hại do bão số 12 vừa qua, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã đến thăm, động viên, tặng quà cho các gia đình tại tỉnh Quảng Nam.

Tại đây, Phó Chủ tịch nước yêu cầu các cấp, các ngành và chính quyền địa phương huy động tối đa nhân lực, kinh phí giúp đỡ người dân vùng lũ nhanh chóng ổn định đời sống và sản xuất... Cùng ngày, Bộ GD-ĐT phát động trong toàn ngành cuộc vận động quyên góp ủng hộ các tỉnh miền Trung. Thống kê sơ bộ, số tiền ban đầu quyên góp được từ một số cơ sở giáo dục, cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Giáo dục là khoảng 2,1 tỷ đồng.

Người dân tỉnh Lâm Đồng thẫn thờ khi hoa màu bị nước lũ nhấn chìm. (Ảnh: Báo Người Lao động)


Trong khi đó, tại trụ sở Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào ở thủ đô Viêng Chăn, Trung ương Hội hữu nghị Lào - Việt Nam và Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã tổ chức lễ trao tiền 100 triệu kíp (khoảng 12.000 USD) ủng hộ người dân Việt Nam bị thiên tai lũ lụt cho Đại sứ quán Việt Nam tại Lào.

Tương tự, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel J. Kritenbrink đã công bố khoản viện trợ của Chính phủ Hoa Kỳ trị giá hơn một triệu USD giúp Việt Nam khắc phục hậu quả cơn bão số 12 và các hoạt động phòng, chống thiên tai. Đại sứ Daniel J. Kritenbrink cho biết, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) sẽ cung cấp khoản hỗ trợ trị giá 250.000 USD gồm hàng hóa và vật dụng thiết yếu. Trước đó, một khoản hỗ trợ khác trị giá 800.000 USD đã được trao cho Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nhằm thực hiện các hoạt động sẵn sàng ứng phó thiên tai tại Việt Nam.

Cùng ngày 10-11, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thông báo sẽ cung cấp khoản viện trợ nhân đạo trị giá 1 triệu USD giúp đỡ các nạn nhân chịu ảnh hưởng của cơn bão số 12 ở Việt Nam. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc viết: “Chính phủ Hàn Quốc bày tỏ thông cảm sâu sắc với người dân Việt Nam về những thiệt hại do cơn bão gây ra và hy vọng họ sẽ nhanh chóng trở lại cuộc sống bình thường và khắc phục hậu quả của thiên tai”.

Thủ tướng Chính phủ đồng ý hỗ trợ gạo cứu đói cho người dân vùng bị ảnh hưởng do bão số 12 và mưa lũ vừa qua. Trước mắt hỗ trợ những địa phương bị thiệt hại nặng khoảng 500 tấn (Bình Định, Khánh Hòa, Phú Yên, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thừa Thiên - Huế…), địa phương bị thiệt hại nhẹ khoảng 100-200 tấn.

Chiều 10-11, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành cơn bão số 13, tên quốc tế là Haikui. Dự báo, đến 16h ngày 11-11, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 350km với sức gió mạnh cấp 9, giật cấp 12...

Để chủ động ứng phó bão số 13, Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai - Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn có Công điện yêu cầu các tỉnh, thành phố ven biển từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa và các bộ, ngành liên quan thông báo kịp thời diễn biến của bão cho các chủ phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng, tránh; sẵn sàng triển khai phương án ứng phó với bão, mưa lũ, sạt lở đất, ngập úng, bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập…

Bộ NN&PTNT, Bộ Y tế, Văn phòng Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai đã thành lập 11 đoàn kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 12 và ứng phó bão số 13; trong đó, đặc biệt chú ý công tác điều tiết hạ thấp mực nước hồ chứa thủy lợi, thủy điện, bảo đảm dung tích phòng lũ, an toàn đập và vùng hạ du…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tiếp tục hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do bão số 12

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.