Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hiệu quả từ dân vận khéo

Ánh Dương| 19/11/2017 07:16

(HNM) - Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, sâu sát cơ sở, công tác dân vận ở xã Mỹ Hưng (huyện Thanh Oai) đã góp phần xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết, tạo sức mạnh tổng hợp trong xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Khu đất đấu giá ở thôn Phượng Mỹ (xã Mỹ Hưng) đã được bàn giao.


Xác định công tác dân vận là nhân tố quan trọng, quyết định hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, xã hội, phát triển kinh tế, xã Mỹ Hưng đã thành lập Khối dân vận với 11 thành viên và 5 tổ dân vận ở các thôn. Mỗi tổ có từ 9 đến 13 thành viên là chi hội trưởng các đoàn thể và người cao tuổi có uy tín của dòng họ hoặc trong thôn. Từ những nhân tố tích cực đó, công tác dân vận được thực hiện hiệu quả trong mỗi gia đình, dòng họ, xóm làng... nên đạt sự đồng thuận cao với nền tảng vững chắc.

Ở thôn Phượng Mỹ, thời gian đầu khi giải phóng mặt bằng, thực hiện Dự án xây dựng Trường Mầm non xã Mỹ Hưng, đã có một số kiến nghị về mức bồi thường. Tổ dân vận thôn Phượng Mỹ đã nhanh chóng nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các hộ dân, gặp riêng từng hộ để giải thích, vận động. Khi thấu hiểu nguyện vọng của dân, lãnh đạo thôn chủ động đề nghị UBND xã báo cáo UBND huyện và cơ quan thẩm quyền xem xét, giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của nhân dân.

Từ việc sâu sát cơ sở, UBND huyện Thanh Oai đã có văn bản trình và được UBND thành phố đồng ý điều chỉnh cơ chế hỗ trợ, bồi thường. Khi đã nhận thức đúng về "cái lý, cái tình" và trách nhiệm chung với địa phương, các hộ đã tự nguyện thực hiện thủ tục bàn giao đất để giải phóng mặt bằng. Đến tháng 9-2017, trường mầm non hoàn thành và được đưa vào sử dụng.

Cũng nhờ phát huy công tác dân vận khéo, thôn Phượng Mỹ đã triển khai thành công các dự án tiếp theo như: Xây dựng hạ tầng khu đất dịch vụ X4 (thu hồi 4.661m2 đất; 3 hộ phải di chuyển mộ); thu hồi đất để thực hiện dự án đấu giá quyền sử dụng đất (thu hồi 4.960m2 đất; 2 hộ phải di chuyển mộ)...

Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân vận thôn Phượng Mỹ Nguyễn Đăng Thiện cho biết: “Rút kinh nghiệm từ việc thực hiện Dự án xây dựng trường mầm non xã, các thành viên trong Tổ dân vận đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Do đó khi thực hiện thu hồi đất trong các dự án đều suôn sẻ, không có thắc mắc, kiến nghị”...

Không chỉ thế, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ở khu dân cư cũng đạt hiệu quả nhờ công tác dân vận. Nhờ đó, xã đã vận động nhân dân tham gia đóng góp, hỗ trợ kinh phí xây dựng đường làng, ngõ xóm, tu sửa đình, chùa với số tiền lên tới hàng tỷ đồng. Tiêu biểu như thôn Phượng Mỹ đã thực hiện bê tông hóa đường làng, ngõ xóm; hoàn thiện hệ thống điện thắp sáng; xây dựng cổng chào... Điểm sáng trong phong trào hiến đất ở để làm đường là gia đình các ông Nguyễn Hữu Hải (hiến 19,2m2), Nguyễn Minh (hiến 41,5m2)... Hay ở thôn Quảng Minh, nhờ dân vận khéo, đã huy động nhân dân đóng góp được 422 triệu đồng và hàng chục ngày công xây dựng rãnh thoát nước và đường làng, ngõ xóm tại ngõ Giếng, xóm Giữa…

Một thành công nữa ở Mỹ Hưng là việc bài trừ các hủ tục lạc hậu. Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Mỹ Hưng Đào Xuân Phái cho biết: Thôn Thạch Nham trước kia có tục thách cưới, nhà trai phải mang một nửa con lợn sang nhà gái. Lễ ăn hỏi làm cỗ từ 15 đến 20 mâm và cỗ cưới cũng linh đình, tốn kém, gây khó khăn cho những gia đình nghèo. Vài năm trở lại đây, nhờ tổ dân vận, các hủ tục này được bài trừ; không có tảo hôn và số mâm cỗ cưới cũng giảm mạnh; các đám cưới, đám tang không dùng thuốc lá và loa đài chỉ mở từ sau 5h đến trước 22h... Ngoài ra, xã đang thực hiện quy chế quản lý nghĩa trang và hai thôn Phượng Mỹ, Thạch Nham đã tiên phong trong việc quy hoạch khu nghĩa trang nhân dân theo hàng lối, cùng kích cỡ…

Những kết quả đạt được này là minh chứng cho thấy hiệu quả tích cực trong hoạt động của công tác dân vận ở Mỹ Hưng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hiệu quả từ dân vận khéo

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.