Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thắm tình đoàn kết quân dân

Hiền Phương| 22/11/2017 06:34

(HNM) - Việc tăng cường, củng cố tình đoàn kết quân dân luôn được các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chú trọng phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội địa phương triển khai thực hiện. Bằng sự chủ động, tích cực, công tác dân vận của các cơ quan, đơn vị đã góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn BB692, Sư đoàn BB301 (Bộ tư lệnh Thủ đô) tham gia xây dựng nông thôn mới tại xã Yên Trung, huyện Thạch Thất. Ảnh: Thái Hiền



Luôn hướng về nhân dân

Cơn bão số 10 qua đi đã hơn 2 tháng nhưng người dân phường Trung Sơn Trầm (thị xã Sơn Tây) vẫn không quên hình ảnh cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn 692, Sư đoàn 301, không quản đêm tối dầm mình trong mưa bão cùng các lực lượng của địa phương vớt hàng tấn bèo nhằm khơi thông dòng chảy, gia cố gần 1km đê tại các vị trí xung yếu. Việc làm đó đã hạn chế thiệt hại cho 170 héc ta lúa, hoa màu. Bí thư Đoàn phường Trung Sơn Trầm Trịnh Minh Hữu cho biết: “Nhờ các chiến sĩ ứng cứu kịp thời mà địa phương hạn chế được rất nhiều thiệt hại. Việc làm của các anh đã làm cho hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ ngày càng tỏa sáng trong lòng nhân dân”.

Thượng tá Nguyễn Trọng Yêm, Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự huyện Gia Lâm chia sẻ: "Thực hiện phong trào “Bộ đội và dân quân tự vệ Thủ đô chung sức xây dựng nông thôn mới”, Ban Chỉ huy quân sự huyện nhận được sự ủng hộ không chỉ của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị mà các đơn vị dân quân tự vệ, đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn đều hưởng ứng nhiệt tình”. Từ năm 2012 đến nay, lực lượng vũ trang huyện Gia Lâm đã phối hợp với các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn huy động hơn 1.000 ngày công, làm 9 đoạn đường liên thôn, liên xóm tại các xã Kim Lan, Kim Sơn, Phú Thị, Lệ Chi, để lại ấn tượng sâu sắc với nhân dân địa phương.

Hướng về nhân dân, lực lượng vũ trang huyện Quốc Oai đã phối hợp với Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu thanh niên xung phong trong giải quyết chế độ chính sách cho các đối tượng với tinh thần “công bằng, chính xác, dân chủ, công khai, đúng chủ trương, đúng đối tượng”. Riêng việc thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14-10-2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, đến cuối tháng 10, Ban Chỉ huy quân sự huyện Quốc Oai hoàn thành chi trả chế độ cho 846 đối tượng với số tiền hơn 1,7 tỷ đồng; 38 đối tượng được cấp thẻ bảo hiểm y tế; 13 đối tượng từ trần được giải quyết mai táng phí. Nhận giấy chứng nhận tham gia dân công hỏa tuyến, bà Đắc Thị Ngọ, xã Cộng Hòa xúc động: "Tôi tham gia vận chuyển lương thực trong kháng chiến, nay được Đảng, Nhà nước quan tâm cho hưởng chế độ, tôi rất trân trọng...”.

Coi trọng nhiệm vụ chính trị

Đại tá Thái Tâm Tứ, Phó Chủ nhiệm chính trị Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cho biết: Xây dựng mối quan hệ đoàn kết quân dân là một trong những nhiệm vụ chính trị được Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đặt ra cho mỗi cơ quan, đơn vị. Vì vậy, các cơ quan, đơn vị thường xuyên giáo dục để mọi quân nhân hiểu và xác định rõ, cùng với làm tốt công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu thì các nhiệm vụ hướng về nhân dân như dân vận, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn… có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội thường xuyên tham mưu với Ban Chỉ đạo phối hợp hoạt động giữa Bộ Tư lệnh Thủ đô với các tổ chức chính trị - xã hội thành phố chỉ đạo, xây dựng chương trình hoạt động cụ thể, thiết thực. Bên cạnh đó, các đơn vị đều ký kết chương trình phối hợp hoạt động công tác dân vận với các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương; thường xuyên duy trì hoạt động của hơn 1.000 tổ công tác dân vận, giúp lãnh đạo, chỉ huy đơn vị nắm tình hình địa bàn, tình hình nhân dân; tuyên truyền vận động nhân dân và tham gia giải quyết kịp thời các vụ việc phức tạp, các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Bộ Tư lệnh Thủ đô còn phối hợp với hơn 400 đầu mối đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn thành lập 476 tổ, đội công tác sẵn sàng tham gia cùng địa phương giải quyết các vụ việc...

Dựa trên khả năng, thế mạnh của mình, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô chủ động tham gia thực hiện nhiều nhiệm vụ góp phần xây dựng địa phương vững mạnh, phát triển. Trong phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020, lực lượng vũ trang Thủ đô đã tham gia hơn 3.000 ngày công lao động giúp các địa phương xây dựng công trình dân sinh; tặng quà cho đối tượng chính sách, học sinh nghèo vượt khó. Đặc biệt, từ đầu năm 2017 đến nay, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội phối hợp với Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố, các đơn vị quân đội trên địa bàn huy động hơn 10 nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ và hơn 600 phương tiện tham gia chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn, góp phần hạn chế thiệt hại về tính mạng, tài sản của nhà nước, nhân dân. Ngoài ra, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội còn phối hợp với Sở Y tế và các bệnh viện quân đội đóng quân trên địa bàn khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho gần 3.000 lượt người; tặng hơn 60 suất quà cho các đối tượng chính sách nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Gắn bó với nhân dân, luôn chủ động hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân là phương châm công tác của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Thủ đô. Đây vừa là nhiệm vụ nhưng cũng là cách giáo dục để thế hệ chiến sĩ trẻ hiểu được giá trị to lớn của việc xây dựng “thế trận lòng dân” và tình đoàn kết quân dân, nguồn lực giúp lực lượng vũ trang Thủ đô hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thắm tình đoàn kết quân dân

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.