Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên công đoàn

Khánh Thu| 23/11/2017 15:07

(HNMO) - Ngày 23-11, Công đoàn cơ quan Liên đoàn Lao động TP Hà Nội tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2018-2023.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại đại hội.


Tại đại hội, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Nguyễn Thị Tuyến đánh giá cao những kết quả Công đoàn đạt được trong 5 năm qua. Nổi bật là, Công đoàn cơ quan Liên đoàn Lao động thành phố đã bám sát nhiệm vụ chính trị, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Nhiệm kỳ tới, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh 6 nhiệm vụ quan trọng. Trong đó, Công đoàn cơ quan Liên đoàn Lao động thành phố cần hướng về cơ sở, thực hiện phương châm “Vì lợi ích đoàn viên”, “Vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, vì việc làm và thu nhập của người lao động”.

Đặc biệt, Công đoàn cần nhận diện được những thuận lợi, khó khăn tác động đến hoạt động công đoàn, phong trào công nhân, viên chức, lao động, nhất là tác động của việc thực thi các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến đời sống, việc làm của người lao động. Trên cơ sở đó, làm tốt công tác định hướng, kịp thời giải quyết những kiến nghị, bức xúc của công nhân, viên chức, lao động...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên công đoàn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.