Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hơn 8.300 trường hợp vi phạm về nhân khẩu

Tiến Thành| 24/11/2017 07:06

(HNM) - Ngày 23-11, Công an TP Hà Nội đánh giá kết quả 1 tháng thực hiện Mệnh lệnh 01/ML-CAHN-PV11 của Giám đốc Công an thành phố về tổng kiểm tra, kiểm soát hành chính ban đêm để phòng ngừa, trấn áp tội phạm trên địa bàn.


Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc CATP phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.


Sau 1 tháng triển khai, 6 tổ công tác do Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội chủ trì đã phát hiện, bắt giữ 51 vụ, 80 đối tượng phạm pháp hình sự; 13 vụ, 58 đối tượng đánh bạc; 55 vụ, 76 đối tượng mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy... Công an các đơn vị, quận, huyện, thị xã kiểm tra 2.306 cơ sở kinh doanh có điều kiện, nhạy cảm về an ninh trật tự; nhắc nhở 2.165 cơ sở, lập biên bản xử lý 141 cơ sở vi phạm.

So với 1 tháng trước đó, số vụ trọng án giảm 3 vụ (33,3%); cướp tài sản giảm 12 vụ (50%); cướp giật tài sản giảm 10 vụ (32,2%) và trộm cắp tài sản giảm 4 vụ (1,8%).

Ngoài ra, từ ngày 1-10 đến hết ngày 14-11, các lực lượng công an thành phố đã kiểm tra 2.012.293 hộ với 7.363.588 nhân khẩu (đạt 100% số nhân khẩu trong thời điểm kiểm tra). Qua đó, phát hiện hơn 8.300 trường hợp vi phạm, ra quyết định xử phạt hành chính 1.100 trường hợp với số tiền hơn 230 triệu đồng. Các đơn vị đã thu thập và nhập số liệu mới được hơn 41.000 nhân khẩu, điều chỉnh bổ sung thông tin cho gần 128.000 nhân khẩu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hơn 8.300 trường hợp vi phạm về nhân khẩu

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.