Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội: Tổng kết phong trào “Giữ gìn xe tốt, lái xe an toàn”

Tuấn Lương - Ảnh: Anh Tuấn| 24/11/2017 19:24

(HNMO) - Ngày 24-11, Văn phòng Thành ủy Hà Nội đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Giữ gìn xe tốt, lái xe an toàn” năm 2015-2017 và phát động thi đua giai đoạn năm 2018-2020.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn trao Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy cho các tập thể, cá nhân.


Hiện, tổng số xe ô tô của các ban Đảng, Văn phòng Thành ủy, các Đảng ủy Khối trực thuộc và các quận, huyện, thị ủy trực thuộc Thành ủy là trên 160 xe các loại với 128 lái xe. Trong giai đoạn năm 2015-2017, tổng số 14 đầu xe của Văn phòng Thành ủy đã hoạt động được gần 70 vạn ki-lô-mét bảo đảm hiệu số an toàn cao, tiêu thụ trên 100.000 lít xăng (theo đúng định mức quy định của Nhà nước). Số lượng xe ô tô đã sử dụng lâu năm, nhưng do được giữ gìn tốt, công tác bảo dưỡng, sửa chữa xe được quan tâm kịp thời; công tác kiểm tra định kỳ và đột xuất được duy trì nên vẫn cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, bảo đảm duy trì số lượng xe ô tô phục vụ khi có yêu cầu.

Đối với các ban Đảng, các Đảng ủy Khối, các quận, huyện, thị ủy, bình quân mỗi đơn vị có 4-5 xe ô tô. Tuy nhiên, do bố trí điều hành khoa học, cùng với sự tận tụy, nhiệt tình, trách nhiệm của đội ngũ lái xe nên vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ, đáp ứng được yêu cầu của các cơ quan, đơn vị...

Thay mặt Thường trực Thành ủy, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn đánh giá cao kết quả công tác của toàn thể đội ngũ những người lái xe cấp ủy. Phát động thi đua phong trào giai đoạn năm 2018-2020, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn nhấn mạnh, trong tình hình mới, ngoài giữ gìn xe tốt, quan tâm tới chất lượng tay lái, đội ngũ lái xe còn phải gương mẫu trong nếp sống văn minh, thực hiện tốt các quy định về cán bộ công chức; chấp hành tốt Luật Giao thông đường bộ. Phó Bí thư Thành ủy cũng đề nghị lãnh đạo các cấp ủy quan tâm đến đời sống chính trị, vật chất, tinh thần cho đội ngũ lái xe ngày một tốt hơn...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Tổng kết phong trào “Giữ gìn xe tốt, lái xe an toàn”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.