Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ì ạch vì chậm giải phóng mặt bằng

Kim Nhuệ| 27/11/2017 06:23

(HNM)- Vướng mắc trong giải phóng mặt bằng đã khiến cho tiến độ thi công công trình “Tiếp nước, cải tạo khôi phục sông Tích từ Lương Phú, xã Thuần Mỹ, huyện Ba Vì” và công trình “Cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực phía Tây TP Hà Nội” đang diễn ra rất chậm...


Trong đó, Dự án "Tiếp nước, cải tạo, khôi phục sông Tích từ Lương Phú, xã Thuần Mỹ, huyện Ba Vì" (tiếp nước sông Tích) được UBND TP Hà Nội quyết định đầu tư năm 2010, mục tiêu cấp nước tưới cho 16.000ha đất sản xuất nông nghiệp; cải tạo môi trường sinh thái; bảo đảm tiêu thoát nước, phòng, chống lũ cho lưu vực. Dự án có tổng mức đầu tư gần 7.000 tỷ đồng.

Do nguồn vốn lớn nên năm 2016, UBND thành phố quyết định điều chỉnh thời gian hoàn thành giai đoạn I của dự án đến năm 2020. Còn Dự án "Cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực phía Tây TP Hà Nội" (Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa), tại buổi kiểm tra đầu năm 2017, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải trực tiếp chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công để đưa công trình vào vận hành 50% công suất trạm bơm trước mùa mưa năm 2018.

Ông Đinh Công Sơn, Giám đốc Ban Duy tu các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn (Sở NN&PTNT) cho biết, nguyên nhân chính là công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công quá chậm. Theo yêu cầu của Dự án tiếp nước sông Tích, huyện Ba Vì sẽ phải giải phóng mặt bằng, bàn giao 285,75ha thuộc địa bàn 9 xã, thị trấn.

Tuy nhiên, đến nay huyện mới bàn giao cho chủ đầu tư 178,25ha, trong đó 3 xã: Thuần Mỹ, Sơn Đà, Tòng Bạt bàn giao toàn bộ diện tích. Các xã còn lại như xã Cẩm Lĩnh mới bàn giao 44,10/49,5ha; Thụy An 10,76/16,5ha; Vật Lại 11,28/22,28ha; Tiên Phong 2,08/ 47,5ha...

Đặc biệt, tại xã Đường Lâm (thị xã Sơn Tây) đến nay vẫn chưa hoàn thành các bước giải phóng mặt bằng 16,26ha. Đối với Dự án Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa, huyện Hoài Đức, 5 hộ tại xóm 4 (thôn Đồng Nhân, xã Đông La) mới bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư vào cuối tháng 10 vừa qua…

Chủ tịch UBND huyện Ba Vì Bạch Công Tiến thừa nhận, Ban Giải phóng mặt bằng của huyện còn lúng túng trong áp dụng chế độ, chính sách, khó khăn trong xác minh nguồn gốc đất, thời điểm xây dựng của các hộ dân. Bên cạnh đó, do số lượng công trình trên đất của các hộ dân lớn, quá trình thực hiện phải thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá trị nên việc định giá tài sản kéo dài so với kế hoạch.

Ngoài ra, do các xã Vật Lại và Thụy An thực hiện dồn điền đổi thửa, dẫn đến thay đổi về diện tích, hồ sơ đất đai chưa được hoàn thiện. Một số hộ dân tự ý chia tách, gộp thửa, chuyển nhượng, dẫn đến vênh giữa hiện trạng và hồ sơ sử dụng đất về vị trí, diện tích; sai lệch về họ tên chủ, diện tích giữa bản đồ giải thửa và sổ mục kê… Thị xã Sơn Tây lý giải chậm tiến độ bàn giao mặt bằng là do chờ cấp thẩm quyền điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2017 đối với 16,26ha của xã Đường Lâm… 

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Ì ạch vì chậm giải phóng mặt bằng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.