Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội tiếp nhận thùng rác thông minh và xe đạp lọc nước

Thương Nguyệt| 15/12/2017 16:21

(HNMO) – Lễ bàn giao 30 thùng rác thông minh và 5 bộ xe đạp lọc nước diễn ra chiều 15-12 tại trụ sở Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội.

Trong năm 2017, URENCO đã triển khai đồng bộ các phương án đổi mới công nghệ thu gom rác, nổi bật trong đó là phương án “Bỏ rác tiện lợi, thu rác văn minh” kết hợp công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức cộng đồng nhằm thực hiện chủ trương của thành phố Hà Nội về việc nâng cao chất lượng vệ sinh môi trường và đổi mới quy trình công nghệ theo hướng cơ giới hóa.

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh hiệu quả tích cực của công tác đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng vệ sinh môi trường, URENCO ngày 15-12 đã tiếp nhận 30 thùng rác thông minh do Công ty Bridgestone Việt Nam trao tặng. Đây là hoạt động thiết thực nhằm giải quyết tình trạng rác thải ở các khu vực du lịch trọng điểm trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Thùng rác thông minh Bridgestone có nhiều tính năng độc đáo và thiết thực như phân loại rác, chiếu sáng bằng decal phản quan để dễ nhận biết vào ban đêm. Ngoài ra, một số thùng rác còn được thiết kế đặc biệt với tấm pin năng lượng Mặt trời để tạo nguồn điện sạc điện thoại.

Thùng rác thông minh có thiết kế thân thiện với nhiều tính năng hiện đại, thiết thực.


Phó Tổng Giám đốc URENCO – Phạm Văn Đức cho biết, những thùng rác thông minh sẽ được đặt ở các khu vực phù hợp để phục vụ sinh hoạt cộng đồng và hạ tầng thành phố Hà Nội. Ông tin tưởng mô hình này sẽ lan tỏa mạnh mẽ tới người dân trong việc chung tay giữ gìn vệ sinh môi trường bằng những hành động, việc làm cụ thể như không xả rác bừa bãi, bỏ rác đúng giờ, văn minh.

Ngoài 30 thùng rác thông minh, Bridgestone Việt Nam cũng bàn giao 5 bộ xe đạp lọc nước (mỗi bộ gồm 2 xe và thùng lọc) cho UBND quận Đống Đa nhằm giải quyết vấn đề ô nhiễm sông hồ.

Mô hình xe đạp lọc nước do Bridgestone Việt Nam trao tặng.


Đây là những chiếc xe hoạt động theo cơ chế dùng sức đạp của người tập chuyển hóa thành dòng điện tác động tới bộ lọc nước, qua đó dẫn nước sạch trở về hồ. Với mô hình này, người dân vừa có thể đạp xe tập thể dục, vừa góp phần lọc sạch nguồn nước.

Trao đối với phóng viên HNMO, bà Nguyễn Hồng Lĩnh, đại diện quận Đống Đa đánh giá cao tính thiết thực và hiệu quả của mô hình xe đạp lọc nước.

“Mô hình xe đạp lọc nước bước đầu đã được triển khai lắp đặt tại hồ Đống Đa và hồ Láng Thượng. Trong thời gian tới, quận sẽ ghi nhận, tiếp thu ý kiến của người dân để triển khai, nhân rộng mô hình này”, bà Nguyễn Hồng Lĩnh cho biết.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội tiếp nhận thùng rác thông minh và xe đạp lọc nước

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.