Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai tử vong tại nhà riêng ở quận Hoàng Mai

Tiến Thành| 03/01/2018 19:25

(HNMO) - Ngày 3-1, Công an TP Hà Nội xác định, Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai Nguyễn Hồng Lâm đã tử vong trong tình trạng treo cổ tại nhà riêng ở ngõ 297 đường Hoàng Mai (phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Trước đó, ngày 2-1, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) xác định, tối 25-12-2017, ông Nguyễn Hồng Lâm điều khiển ô tô đi khỏi trụ sở UBND huyện Quốc Oai, đến gửi xe ô tô tại một điểm trông giữ qua đêm ở đường Trần Duy Hưng (quận Cầu Giấy) và sau đó di chuyển về khu vực hồ Đền Lừ (phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai). Kể từ thời điểm đó, UBND huyện Quốc Oai và gia đình không liên lạc được với ông Lâm.


Xe cứu thương chở thi thể ông Nguyễn Hồng Lâm rời khỏi hiện trường lúc 17h50.


Qua điều tra, xác minh, đến 14h ngày 3-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TP Hà Nội tìm thấy ông Nguyễn Hồng Lâm đã tử vong trong tình trạng treo cổ tại ngôi nhà nêu trên. Đây là nhà riêng của ông Lâm nên lực lượng công an phải phá khóa cửa xếp sắt của ngôi nhà để vào bên trong.

Ngay trong chiều 3-1, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã có mặt tại hiện trường, chỉ đạo các đơn vị chuyên môn thuộc Công an thành phố phối hợp với các lực lượng chức năng khẩn trương khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân tử vong của ông Nguyễn Hồng Lâm. 

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai tử vong tại nhà riêng ở quận Hoàng Mai

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.