Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chung tay ủng hộ chương trình "Sức mạnh nhân đạo"

Mai Hoa| 07/01/2018 22:55

(HNMO) - Tối 7-1, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Trần Đại Quang - Chủ tịch danh dự Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã tới dự chương trình


Chương trình còn có sự góp mặt của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn...

Phát biểu khai mạc chương trình, đồng chí Nguyễn Thị Xuân Thu, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khẳng định: "Là tổ chức xã hội hoạt động trong lĩnh vực nhân đạo do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập ngày 23-11-1946 và làm Chủ tịch danh dự đầu tiên trong suốt 23 năm, trải qua 71 năm xây dựng và phát triển, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, khẳng định vai trò nòng cốt, cầu nối và điều phối trong các hoạt động nhân đạo của đất nước, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân". Nhiều phong trào, cuộc vận động do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khởi xướng và phát động đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng, thu hút sự tham gia ngày càng đông đảo của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân, góp phần chăm lo cho người nghèo, các đối tượng dễ bị tổn thương và giáo dục lòng nhân ái, tính hướng thiện trong các tầng lớp nhân dân.

Nhân dịp này, Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Cổng Thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia (Cổng 1400) kêu gọi toàn xã hội chung tay mang Tết đến với hàng triệu hộ gia đình nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn bằng cách soạn tin với cú pháp: TET gửi 1409 (20.000 đồng/1 tin nhắn).

Trong khuôn khổ chương trình, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trao Bảng vàng tượng trưng "Sức mạnh nhân đạo" cho các đơn vị, tổ chức trong nước và quốc tế đã tham gia hỗ trợ người nghèo, nạn nhân chất độc da cam, nạn nhân vùng lũ... Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định: "Thực hiện chính sách xã hội nhân đạo là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đảng, Nhà nước ta. Đây là truyền thống, đạo lý nhân văn, thương người như thể thương thân, lá lành đùm lá rách được duy trì bao đời nay".

Nhắc lại lời dạy lúc sinh thời của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Phải xuất phát từ tình yêu thương nhân dân tha thiết mà góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân và làm mọi việc có thể làm được để giảm bớt đau thương cho họ", Chủ tịch nước Trần Đại Quang ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam những năm qua trong việc phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái trong cộng đồng, tích cực tham gia chăm lo ngày một tốt hơn sức khỏe người nghèo, nạn nhân chất độc da cam, những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giúp hàng triệu lượt người có điều kiện vươn lên trong cuộc sống, lan tỏa nét đẹp nhân văn trong cộng đồng.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang yêu cầu Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác nhân đạo, thực hiện tốt chủ trương, chính sách xã hội trong việc xóa đói, giảm nghèo, vì mục tiêu nhân đạo; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức hội ngày càng chuyên nghiệp, thực sự là cầu nối hỗ trợ người nghèo, người dễ bị tổn thương trong xã hội, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, giáo dục lòng nhân ái, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước. Chủ tịch nước mong muốn các cấp, ngành tiếp tục đóng góp, hỗ trợ để người nghèo có hoàn cảnh khó khăn ngày càng được trợ giúp, vươn lên trong cuộc sống.

Hưởng ứng chương trình "Sức mạnh nhân đạo", tính đến 21h20 tối 7-1, đã có hàng trăm tập thể, cá nhân trong nước và quốc tế tham gia ủng hộ chương trình với tổng số 1,92 triệu suất quà, hơn 110 tỷ đồng. Ngoài ra, thông qua kênh sóng của Đài Truyền hình Việt Nam, chương trình nhắn tin ủng hộ qua tổng đài 1409 cũng đã thu được hơn 270 triệu đồng. Chương trình nhắn tin này diễn ra đến hết ngày 24-2-2018.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chung tay ủng hộ chương trình "Sức mạnh nhân đạo"

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.