Theo dõi Báo Hànộimới trên

Xử lý triệt để vi phạm

Bảo Vy| 18/01/2018 07:12

(HNM) - Theo cử tri phản ánh, thời gian gần đây, việc xử lý vi phạm trật tự xây dựng chưa có nhiều chuyển biến. Cử tri kiến nghị các cơ quan chức năng giải quyết triệt để và xử lý nghiêm cán bộ nếu để xảy ra vi phạm mới.


Về vấn đề cử tri phản ánh, UBND TP Hà Nội cho biết, rất chú trọng công tác quản lý trật tự xây dựng. Ngày 20-7-2016, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 3973/QĐ-UBND về việc giao Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo, điều hành trực tiếp đội thanh tra xây dựng địa bàn để thực hiện nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng. Theo đó, Chủ tịch UBND cấp huyện thực hiện trách nhiệm, thẩm quyền trong việc quản lý trật tự xây dựng; phân công rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân.

Trong năm 2017, đội thanh tra xây dựng các quận, huyện, thị xã đã tiến hành kiểm tra hơn 17.000 công trình, trong đó có gần 2.000 công trình vi phạm (không phép 765 công trình; sai phép, sai quy hoạch, sai thiết kế 334 công trình; xây dựng ảnh hưởng đến công trình lân cận, môi trường 69 công trình; xây dựng trên đất nông nghiệp, lâm nghiệp 748 công trình…). So với năm 2016, số công trình vi phạm đã giảm 1.700 trường hợp.

Các quận, huyện đã phát hiện, xem xét kỷ luật đối với 68 cán bộ, công chức, lao động hợp đồng thuộc thanh tra xây dựng có vi phạm bằng hình thức khiển trách (46 người), cảnh cáo (12 người), hạ bậc lương (3 người), giáng chức (2 người), buộc thôi việc (5 người). Ngoài ra, Sở Xây dựng cũng kiến nghị UBND quận, huyện, thị xã tiến hành kiểm điểm trách nhiệm đối với 14 tổ chức, 83 cá nhân.

Như vậy có thể thấy, UBND TP Hà Nội đã quyết liệt chỉ đạo công tác quản lý trật tự đô thị; chấn chỉnh, xử lý kịp thời những cán bộ, công chức không thực hiện hết chức trách, nhiệm vụ được giao. UBND thành phố mong muốn, cử tri tiếp tục phát huy vai trò giám sát, phát hiện, phản ánh các vụ việc vi phạm để các cơ quan chức năng vào cuộc, xử lý triệt để.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xử lý triệt để vi phạm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.