Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ứng trực, xử lý kịp thời sự cố cháy, nổ trong những ngày nghỉ Tết

Tiến Thành - Thu Hương| 04/02/2018 07:50

(HNM) - UBND TP Hà Nội ban hành Công văn 519/UBND-NC về tăng cường bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.


Theo đó, yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, người đứng đầu các cơ sở trên địa bàn thành phố thực hiện kịp thời, có hiệu quả những biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy; lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy, công an, quân đội, UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường thanh tra, kiểm tra tại các địa bàn trọng điểm, cơ sở tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy, nổ cao, khắc phục kịp thời tồn tại, thiếu sót, vi phạm về phòng cháy, chữa cháy; thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, tăng cường thường trực, ứng trực và xử lý kịp thời khi sự cố cháy, nổ xảy ra, nhất là trong những ngày nghỉ Tết.

UBND TP Hà Nội cũng nêu rõ, nơi nào để xảy ra cháy, nổ phức tạp, hậu quả nghiêm trọng thì người đứng đầu đơn vị, địa phương, cơ sở phải chịu trách nhiệm.

* Ngày 3-2, tại chung cư Lạc Hồng Westlake (Khu đô thị Nam Thăng Long, quận Tây Hồ), UBND quận Tây Hồ tổ chức tập huấn sử dụng một số mặt nạ, kỹ năng thoát nạn khi có tình huống cháy, nổ. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội: Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Văn Sửu; Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô đến dự.

Tại buổi tập huấn, các đại biểu và gần 200 hộ dân, đại diện ban quản lý 15 chung cư cao tầng trên địa bàn quận Tây Hồ đã được tìm hiểu tính năng, cấu tạo, cách sử dụng hai loại mặt nạ MV-5BH, MC-12 và phương pháp phòng chống khí độc, thoát nạn hiệu quả. Đồng chí Nguyễn Văn Sửu đã biểu dương UBND quận Tây Hồ, Bộ Tư lệnh Hóa học và Bộ Tư lệnh Thủ đô đã tích cực phối hợp tổ chức tập huấn và khẳng định, đây là hoạt động thiết thực, hữu ích. TP Hà Nội có gần 10 triệu dân.

Năm 2017, toàn thành phố xảy ra 820 vụ cháy, nổ, làm chết 20 người; trong đó gần ½ số vụ cháy, nổ xảy ra tại các gia đình, phần lớn nguyên nhân gây chết người là do hít phải khí độc. Việc tập huấn sẽ giúp người dân biết cách tự cứu mình, giúp đỡ người thân, cộng đồng, tận dụng những giây phút đầu tiên xảy ra cháy, nổ để nhanh chóng thoát nạn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ứng trực, xử lý kịp thời sự cố cháy, nổ trong những ngày nghỉ Tết

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.