Theo dõi Báo Hànộimới trên

Sáng 30 Tết, hoa tươi đổ bỏ chất thành đống ở chợ hoa TP Hồ Chí Minh

Báo Tin Tức| 15/02/2018 18:10

Lượng hoa bị “dội chợ” khiến hoa Tết tại chợ hoa tươi Đầm Sen bị các tiểu thương đổ bỏ thành đống, chiếm hết cả lối đi.

Hoa tươi bị đổ bỏ chất cao như "núi" tại chợ hoa Đầm Sen vào sáng 30 Tết.


Theo chủ sạp hoa tươi Út Sơn, hầu hết tiểu thương toàn chợ đều bị tình trạng như thế. "Do lượng hoa từ Đà Lạt “dội” về chợ quá nhiều, đường vào chậm, xe xuống không kịp khiến hoa bị hư hỏng, đành phải đổ bỏ không thể bán cho khách. Tình trạng này chỉ xảy ra khoảng 8 năm về trước, năm nay bị tái diễn lại, chứ ít khi nào chợ bị như thế này lắm, chợ năm nào cũng lấy hết hoa”.

Hoa tươi bị đổ bỏ tràn ngập các lối đi.


“Do các nhà vườn tại Đà Lạt bị "dội" hàng, sau đó gửi hàng gấp nhiều lần số lượng các sạp cần, quãng đường xuống đến chợ Đầm Sen mất 2 ngày, khi được chuyển đến sạp thì hoa đều bị hư hỏng đành đổ bỏ. Năm nay bán hoa ế, ảnh hưởng khoảng 70%, sạp đổ phải bỏ đi khoảng 200 thùng”, chủ sạp hoa Phong Lan chia sẻ.


Sáng 30 Tết, giá hoa tại chợ được hạ xuống thấp. Do hoa tươi không trữ được nên nếu không bán nhanh phải đổ bỏ. Theo đó, giá một bó hoa cúc lưới giá chỉ còn 10.000 đồng, hoa ly giá chỉ còn 50.000 đồng/bó, rẻ gấp 3 lần so với với những ngày 26, 27 tháng Chạp.

Người dân tìm những bó bông còn tốt mang về dùng.

Hoa bị đổ bỏ chiếm hết lối đi ra vào chợ.

Một số người dân tìm lượm những bông hoa còn tốt tại các khu vực hoa bị đổ bỏ.


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sáng 30 Tết, hoa tươi đổ bỏ chất thành đống ở chợ hoa TP Hồ Chí Minh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.