Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nam thanh niên nằm chết ven đường với vết cắt cổ: Thông tin mới nhất

Theo Tân Nguyên/VTC| 23/02/2018 21:43

Nguyên nhân ban đầu được nhận định, do nạn nhân tông vào thanh ta-luy chắn ven đường nên bị cứa cổ dẫn tới thiệt mạng.


Hiện trường vụ nam thanh niên tông vào thanh ta-luy ven đường.


Liên quan đến vụ việc nam thanh niên nằm chết ven đường với vết cắt sâu trên cổ ở quận Bình Tân (TP Hồ Chí Minh), nguyên nhân được xác định có thể do nạn nhân tông xe vào thanh ta-luy bảo vệ kênh dẫn đến tai nạn.

Cụ thể, vị trí nạn nhân Huỳnh Tấn Nhu (24 tuổi, ngụ tại phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân) gặp nạn là khúc cua Kênh Nước Đen.

Khu vực này có thanh ta-luy bằng sắt được uốn cong để tránh trường hợp những người đi trên đường nếu không may gặp tai nạn không bị rơi xuống kênh.

Tại hiện trường, trên mặt đường và trên thanh ta-luy bảo vệ kênh có vết trượt dài của xe máy.

Trước đó, như đã đưa tin, khoảng 14h ngày 22-2, nhiều người đi đến khúc cua Kênh Nước Đen thì phát hiện người đàn ông nằm bất động bên cạnh chiếc xe máy mang BKS 50N1 - 326.53.

Khi đến kiểm tra, người dân hốt hoảng khi thấy trên người nạn nhân đầy máu, ở cổ có một vết cắt sâu, cơ thể tím tái, lạnh ngắt nên báo với cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Công an quận Bình Tân nhanh chóng có mặt, phong tỏa và khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nam thanh niên nằm chết ven đường với vết cắt cổ: Thông tin mới nhất

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.