Theo dõi Báo Hànộimới trên

56 người bị thương vẫn tiếp tục được cứu chữa

Thanh Tàu| 23/03/2018 18:09

(HNMO) - Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, tính đến 17h ngày 23-3, số nạn nhân được đưa đến các bệnh viện điều trị là 91 người.

ó một người đã chết não), 35 trường hợp khác đã xuất viện. 


Theo đó, tính đến thời điểm này, đã có 35 trường hợp xuất viện, 56 người tiếp tục điều trị tại các bệnh viện. Trong đó có 3 người bị nặng gồm 1 nạn nhân chết não là Lê Phan Trọng Nhân (sinh năm 1988 phòng A0301); 2 bệnh nhi đang nằm hồi sức tại Bệnh viện Nhi đồng 1.


Một nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện.


Các bác sĩ cho biết, hầu hết các nạn nhân trong vụ cháy là phụ nữ, trẻ em và người già với các chấn thương nặng do tháo chạy, nhảy từ chung cư xuống đất gây chấn thương đùi, xương mông, tổn thương phế quản, gãy tay, chân, ngạt khí. Nhiều ca phải thở oxy liều cao và hồi sức tích cực. 


Hiện Trung tâm Cấp cứu 115 vẫn túc trực tại hiện trường, các bệnh viện tập trung cứu chữa cho các nạn nhân.

Cùng ngày, Hội Chữ thập đỏ quận 8 đã huy động các nguồn hỗ trợ được hơn 800 suất cơm, nước uống, 50 cái màn, 50 cái chăn và 60 thùng mì cho những cư dân bị cháy nhà. Đối với các nạn nhân tử vong, trước mắt Hội Chữ thâp đỏ quận 8 hỗ trợ 5 triệu đồng/người, 3 triệu đồng/người bị thương và 3 triệu đồng cho chiến sĩ PCCC bị thương khi tham gia chữa cháy. Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cũng đã hỗ trợ 63 triệu đồng, trong đó hỗ trợ 13 nạn nhân tử vong 3 triệu đồng/người, 24 gia đình bị ảnh hưởng 1 triệu đồng/gia đình.

Danh tính 13 nạn nhân tử vong

1. Lưu Lê Bích Phượng, sinh năm 1968, phòng B199
2. Phan Lê Thuỳ Dương, sinh năm 1983, phòng A042
3. Phan Thị Hà, sinh năm 1960, phòng A042
4. Đỗ Hoàng Bảo Vy, sinh nằm 2016, phòng A0402
5. Nguyễn Huỳnh Quốc Anh, sinh năm 2016, phòng A0301
6. Trần Ngọc Lưu, sinh năm 1971, phòng A1212
7. Bùi Trần Cẩm Hà, sinh năm 1994, phòng A521
8. Lê Nhân Kiệt, sinh năm 2015, phòng A501
9. Bùi Quốc Lộc, sinh năm 2001, phòng A501
10. Trang Thị Thu Hồng, sinh năm 1962, phòng A0301
11. Trần Văn An, sinh năm 1973
12. Đỗ Nguyễn Phương Nhi, sinh năm 2002, phòng A601
13. Nguyễn Thị Thuỳ Hương, phòng A601

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
56 người bị thương vẫn tiếp tục được cứu chữa

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.