Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Hà Hiền| 24/04/2018 06:57

(HNM) - Ngày 23-4, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội phối hợp với Cục Bản đồ (Bộ Tổng Tham mưu) và Cục Chính sách (Tổng cục Chính trị) tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ quân đội về công tác lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Ảnh minh họa.


Từ năm 2012 đến nay, các cơ quan chức năng đã tìm kiếm, quy tập được hơn 13.000 hài cốt liệt sĩ. Tuy vậy, cả nước vẫn còn gần 200.000 hài cốt liệt sĩ chưa được quy tập, trong khi thông tin về mộ liệt sĩ ngày càng ít đi, độ chính xác giảm dần. Thủ đô Hà Nội hiện có hơn 200.000 cựu chiến binh, trong đó có hơn 54.000 cán bộ quân đội nghỉ hưu. Đây là lực lượng nắm rõ và có thể cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, làm cơ sở cho các cơ quan chức năng khoanh vùng, lập bản đồ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.

Nhằm đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, sau khóa tập huấn này, đội ngũ cán bộ quân đội sẽ triển khai công tác thu thập thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ đến cấp cơ sở, phát động phong trào toàn dân tham gia tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Từ thông tin thu thập được, các cơ quan chức năng sẽ sàng lọc, khảo sát, xác minh, lập bản đồ, tổ chức tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.