Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bưu điện Hà Nội bắt đầu thu thập hình ảnh, thông tin 51.000 mộ liệt sỹ

Thanh Hà| 15/05/2018 11:38

(HNMO) - Sáng 15-5, tại Nghĩa trang Liệt sỹ Nhổn (phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm), Bưu điện TP Hà Nội tổ chức ra quân triển khai Đề án Cổng thông tin điện tử về liệt sỹ, mộ liệt sỹ và nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Bưu điện TP Hà Nội thực hiện thu thập hình ảnh, thông tin về 341 nghĩa trang với 51.000 mộ liệt sỹ gồm: Cổng nghĩa trang, đài tưởng niệm, bát hương, ngôi mộ chính.

Để bảo đảm thông tin, hình ảnh chính xác, người chụp ảnh phải thực hiện kiểm tra so sánh thông tin thực tế với dữ liệu (do Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội cung cấp). Nếu trùng khớp, sẽ tiến hành chụp liên tiếp 3 bức ảnh mộ (gồm ảnh bia mộ; ảnh mộ đứng, độc lập; ảnh mộ trong khuôn viên xung quanh).

Sau khi chụp xong, hình ảnh sẽ được lưu và ứng dụng sẽ chuyển thông tin đã thu thập lên máy chủ. Bắt đầu từ sáng 15-5, đội ngũ cán bộ công nhân viên và đoàn thanh niên Bưu điện Hà Nội trực tiếp thu thập hình ảnh tại nghĩa trang và mộ liệt sỹ.

Cán bộ công nhân viên lao động và đoàn viên Bưu điện TP Hà Nội chụp ảnh mộ liệt sỹ.


Theo ông Nguyễn Hùng Sơn, Giám đốc Bưu điện TP Hà Nội, để triển khai Đề án, đơn vị đã phối hợp với Sở Lao động, Thương binh, Xã hội Hà Nội khảo sát tại 341 nghĩa trang với 51.000 mộ liệt sỹ trên địa bàn thành phố. Đồng thời, Bưu điện TP Hà Nội sẽ tổ chức tập huấn, đào tạo cho đội ngũ cán bộ công nhân viên lao động về công tác thu thập thông tin nhằm bảo đảm yêu cầu, chất lượng về hình ảnh, thông tin cập nhật chính xác.

Sau lễ ra quân, đội ngũ cán bộ công nhân viên lao động và đoàn viên sẽ thực hiện thu thập thông tin, hình ảnh vào ngày nghỉ và vào các buổi sáng sớm trong ngày.

Dự kiến, đến ngày 31-5, Bưu điện TP Hà Nội sẽ hoàn tất việc thu thập hình ảnh, thông tin về liệt sỹ, mộ liệt sỹ, nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn Hà Nội.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bưu điện Hà Nội bắt đầu thu thập hình ảnh, thông tin 51.000 mộ liệt sỹ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.