Theo dõi Báo Hànộimới trên

Báo Lao động Thủ đô cần tiếp tục là cầu nối giữa công đoàn với người lao động

Minh An| 23/05/2018 06:59

(HNM) - Ngày 22-5, tại Hà Nội đã diễn ra lễ kỷ niệm 25 năm Ngày truyền thống Báo Lao động Thủ đô. Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Văn Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy; Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố; Phùng Thị Hồng Hà, Phó Chủ tịch HĐND thành phố.


25 năm qua, Báo Lao động Thủ đô là diễn đàn để công nhân viên chức, lao động trao đổi tâm tư, tình cảm, nguyện vọng, nắm bắt thông tin của hệ thống công đoàn Thủ đô và sự lãnh đạo của Thành ủy, UBND, HĐND TP Hà Nội. Đây còn là kênh thông tin quan trọng để Liên đoàn Lao động thành phố thường xuyên tìm hiểu, nắm bắt, có những định hướng chỉ đạo, giải quyết kịp thời các vấn đề nhằm bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng của người lao động.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến đề nghị Báo tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, thực hiện đúng tôn chỉ mục đích, xây dựng nội dung phong phú, có nhiều thông tin mới, nhanh, chính xác. Ngoài ra, Báo cần xây dựng đội ngũ cán bộ, biên tập viên, phóng viên, kỹ thuật viên vững vàng về chính trị tư tưởng, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, hiểu biết về công nhân, công đoàn để thật sự là người bạn gần gũi, là cầu nối giữa công đoàn với người lao động.

Tại buổi lễ, Báo Lao động Thủ đô đã vinh dự nhận Cờ thi đua xuất sắc năm 2017 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bằng khen của UBND TP Hà Nội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Báo Lao động Thủ đô cần tiếp tục là cầu nối giữa công đoàn với người lao động

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.