Theo dõi Báo Hànộimới trên

Giao lưu với 101 đại biểu Anh hùng Lao động và công nhân tiêu biểu

Khánh Thu| 02/06/2018 19:43

(HNMO) - Chiều 2-6, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức gặp gỡ, giao lưu với 101 đại biểu Anh hùng Lao động và công nhân tiêu biểu dự lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018).


Tại buổi giao lưu, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường nhấn mạnh, 70 năm qua, thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, cán bộ, đoàn viên và công nhân, viên chức, lao động cả nước cùng với tổ chức Công đoàn đã hăng say thi đua lao động trên mọi miền đất nước, đạt được nhiều kết quả xuất sắc. Phong trào thi đua thiết thực, bám sát nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên đổi mới nội dung và hình thức, thu hút đông đảo công nhân, viên chức, lao động. Các phong trào thi đua đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, trong đó có “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Thi đua phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn”, “Bảo vệ an ninh Tổ quốc”… Trong 5 năm, đã có hơn 1,248 triệu đề tài, làm lợi hàng nghìn tỷ đồng, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cụ thể, thiết thực…

Tiếp đó, 4 đại biểu là Anh hùng Lao động đã chia sẻ về hành trình lao động, sáng tạo, cống hiến vì cộng đồng, xây dựng quê hương, đất nước. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp công đoàn, cán bộ, đoàn viên và công nhân, viên chức, lao động về vai trò, ý nghĩa của công tác thi đua, khen thưởng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Giao lưu với 101 đại biểu Anh hùng Lao động và công nhân tiêu biểu

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.