Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề về bảo vệ môi trường, trật tự đô thị

Việt Tuấn| 15/06/2018 07:03

(HNM) - Ngày 14-6, các tổ đại biểu HĐND TP Hà Nội đơn vị bầu cử số 1, 3, 4, 12 và 18 đã tiếp xúc với cử tri các quận, huyện: Ba Đình, Hai Bà Trưng, Nam Từ Liêm, Đống Đa, Thường Tín.


Tại các buổi tiếp xúc, cử tri đều bày tỏ vui mừng trước những kết quả nổi bật về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô; nhiều vấn đề bức xúc cử tri nêu đã được giải quyết. Tuy nhiên, cử tri cũng phản ánh còn nhiều kiến nghị chưa được giải quyết kịp thời. Trong đó, cử tri quận Nam Từ Liêm đã kiến nghị thành phố di dời hai xí nghiệp xử lý rác thải vì gây ô nhiễm môi trường tại tổ dân phố Nhuệ Giang (phường Tây Mỗ), đồng thời sớm xây dựng trạm xử lý chất thải cho làng bún Phú Đô (phường Phú Đô) nhưng chưa được giải quyết.

Cử tri quận Hai Bà Trưng phản ánh tình trạng thiếu hệ thống chiếu sáng ở một số tuyến đường tại phường Quỳnh Mai; hệ thống cây xanh, vườn hoa trên tuyến đường Thanh Nhàn chưa được quản lý, đầu tư đúng mức. Về lĩnh vực trật tự đô thị, cử tri phường Minh Khai phản ánh chung cư 310 Minh Khai nhiều hạng mục đã xuống cấp nghiêm trọng; tình trạng hàng quán nhếch nhác, xe đỗ lộn xộn quanh khu dân cư nhưng chính quyền không xử lý dẫn đến nguy cơ mất an ninh trật tự tòa nhà.

Ngoài ra, cử tri quận Ba Đình, Đống Đa, Nam Từ Liêm kiến nghị, thành phố chỉ đạo thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng các dự án; đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội tại các khu đô thị; tăng cường đầu tư hạ tầng giao thông;…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề về bảo vệ môi trường, trật tự đô thị

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.