Theo dõi Báo Hànộimới trên

Học Bác từ những điều nhỏ nhất

Dương Linh| 23/06/2018 07:44

(HNM) - Ông Trần Văn Hàm (sinh năm 1934) hiện là Chi hội trưởng Chi hội Chữ thập đỏ, Chi hội phó Chi hội Cựu chiến binh khu dân cư số 3, phường Phương Mai (quận Đống Đa). Ông Hàm vừa vinh dự được Chủ tịch UBND TP Hà Nội trao tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” năm 2018.


Gần 20 năm qua, ông Hàm luôn đồng hành cùng với Hội Chữ thập đỏ phường và khu dân cư, không quản ngại vất vả đi vận động các tổ chức, nhà hảo tâm hỗ trợ, quan tâm đến từng mảnh đời khó khăn. Mỗi năm, Chi hội Chữ thập đỏ do ông phụ trách huy động được trên 50 triệu đồng để thăm hỏi gia đình chính sách, xóa nhà dột nát, tặng quà học sinh nghèo…

Bằng tâm huyết và trách nhiệm của mình, ông Hàm luôn quan tâm, kịp thời thăm hỏi, giúp đỡ hội viên cựu chiến binh và nhân dân trong khu dân cư. Vì thế, mỗi lần cần huy động sự tham gia của mọi người vào công tác từ thiện, nhân đạo, Chi hội Chữ thập đỏ khu dân cư số 3 luôn dẫn đầu phường về tỷ lệ đóng góp, ủng hộ.

Đặc biệt trong các đợt vận động ủng hộ bão lụt và Quỹ “Vì Trường Sa thân yêu”, chi hội đều đạt và vượt chỉ tiêu với 100% hội viên tham gia đóng góp, nhiều gia đình còn nhiệt tình tham gia cao hơn mức bình quân chung.

Ở cái tuổi lẽ ra cần nghỉ ngơi, nhưng với suy nghĩ còn sức khỏe để làm việc, cống hiến là niềm vui nên ngày ngày ông Hàm vẫn miệt mài với công việc của mình, góp sức cùng chính quyền địa phương chăm lo đời sống cho nhân dân.

“Cái gì tốt cho dân thì mình làm, cái gì gây hại cho dân phải hết sức tránh, tôi học tập Bác Hồ từ những điều nhỏ nhất” - ông Trần Văn Hàm chia sẻ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Học Bác từ những điều nhỏ nhất

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.