Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hai vợ chồng kẹt trong cửa hàng bị cháy ven TP Hồ Chí Minh

Theo vnexpress| 23/06/2018 11:41

Lửa phát ra từ chỗ để xe máy khiến vợ chồng chủ cửa hàng tạp hoá ở huyện Hóc Môn mắc kẹt, tử vong sau nhiều giờ được cảnh sát giải cứu.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Trung Hoàng.


Rạng sáng 23-6, lửa bốc lên tại cửa hàng tạp hóa trên đường Trần Văn Mười, xã Xuân Thới Thượng (huyện Hóc Môn). Nhiều người xung quanh tri hô, tiếp cận dập lửa nhưng bất thành do cửa nhà bị khóa.

Vợ chồng chủ nhà Lê Thanh Phương (41 tuổi) và Nguyễn Thị Nhung (38 tuổi) bị kẹt bên trong.

Cảnh sát PCCC TP Hồ Chí Minh điều 6 xe cùng 35 chiến sĩ đến hiện trường, dùng kìm thủy lực, búa... để phá cửa, giải cứu hai nạn nhân bị ngạt khói nằm trên gác. Tuy nhiên, đến sáng nay vợ chồng ông Phương tử vong.

Hàng xóm cho biết vợ chồng nạn nhân có cuộc sống sung túc, thường đi làm từ thiện. Họ có ngôi biệt thự gần đó nhưng thường ở lại cửa hàng để tiện kinh doanh. Ông Phương rất đam mê xe máy cổ.

Cảnh sát xác định lửa phát ra từ khu vực để xe máy phía trước cửa hàng. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hai vợ chồng kẹt trong cửa hàng bị cháy ven TP Hồ Chí Minh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.