Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phó Thủ tướng yêu cầu huy động lực lượng khắc phục hậu quả mưa lũ, hỗ trợ người dân

Kim Nhuệ| 26/06/2018 21:17

(HNMO) - Ngày 26-6, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng dẫn đầu Đoàn công tác của Chính phủ đến tỉnh Lai Châu chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng động viên nhân dân vùng bị thiệt hại do mưa lũ.


Kiểm tra một số địa điểm bị thiệt hại nặng do mưa lũ gây ra tại huyện Tam Đường (tỉnh Lai Châu), Phó Thủ tướng Chính phủ đã gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân các gia đình có người bị chết, mất tích; đồng thời, yêu cầu các địa phương huy động lực lượng, phương tiện tìm kiếm người mất tích, bảo đảm đời sống cho người dân bị thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Các địa phương nằm trong vùng ảnh hưởng của mưa lũ, sạt lở đất tiếp tục rà soát, di dời khẩn cấp dân cư ra khỏi khu vực nguy hiểm; hỗ trợ cứu chữa người bị thương, mai táng chu đáo cho người bị thiệt mạng; bố trí chỗ ở tạm cho các hộ bị mất nhà cửa hoặc phải di dời; cứu trợ khẩn cấp lương thực, nhu yếu phẩm, bảo đảm không để người dân bị đói.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các địa phương và lực lượng chức năng phải bảo đảm tốt cho kỳ thi THPT quốc gia đang diễn ra; huy động lực lượng hỗ trợ nhân dân sửa chữa nhà cửa, vệ sinh môi trường sau lũ…

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, ngày 26-6, các tỉnh bị thiệt hại do mưa lũ gây ra tiếp tục tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ nhu yếu phẩm cho các gia đình bị thiệt hại trong đợt mưa lũ…

Đến chiều 26-6, lực lượng chức năng đã thông tạm thời tuyến quốc lộ 32, 12, 4D, giải quyết tình trạng bị cô lập. Tỉnh Hà Giang quyết định hỗ trợ 6 triệu đồng/hộ gia đình có người bị chết, 20 triệu đồng và 15kg gạo, chăn màn cho các gia đình có nhà bị sập đổ, cuốn trôi. Bộ Kế hoạch và Đầu tư hỗ trợ nhân dân tỉnh Lai Châu 100 triệu đồng...

Văn phòng Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai cho biết, tính đến 17h ngày 26-6, mưa lũ tại các tỉnh miền núi phía Bắc đã làm 19 người bị chết, 11 người mất tích, 12 người bị thương. Mưa lũ cũng làm 124 ngôi nhà bị sập đổ, cuốn trôi, 597 ngôi nhà bị hư hỏng, 1.500 ngôi nhà bị ngập nước, 717ha lúa, hoa màu bị ngập úng, 486ha hoa màu bị thiệt hại, 196 gia súc, 5.919 gia cầm bị chết…

Tổng thiệt hại về tài sản khoảng 444 tỷ đồng. Tỉnh Lai Châu bị thiệt hại nặng nhất, với 14 người chết, 11 người mất tích, 11 người bị thương, thiệt hại về tài sản khoảng 300 tỷ đồng…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phó Thủ tướng yêu cầu huy động lực lượng khắc phục hậu quả mưa lũ, hỗ trợ người dân

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.