Theo dõi Báo Hànộimới trên

Mưa lũ làm 33 người chết và mất tích, thiệt hại tài sản gần 530 tỷ đồng

Kim Nhuệ| 30/06/2018 07:52

(HNM) - Văn phòng Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai cho biết, tính đến 16h ngày 29-6, mưa lũ xảy ra tại các tỉnh miền núi phía Bắc đã làm 23 người chết, 10 người mất tích, 16 người bị thương...

Cơ quan chức năng nỗ lực khắc phục hậu quả do thiên tai. Ảnh: XUÂN TUYẾN


Trong ngày 29-6, các tỉnh Hà Giang, Lai Châu, Thái Nguyên, Lào Cai, Yên Bái, Bắc Giang, Quảng Ninh tiếp tục huy động lực lượng ưu tiên tìm kiếm người mất tích, hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa, các tuyến giao thông, khôi phục sản xuất, ổn định đời sống nhân dân...

Chung tay hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả mưa lũ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hỗ trợ 2 tỷ đồng; Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam hỗ trợ 600 triệu đồng; Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam hỗ trợ 500 triệu đồng; Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam hỗ trợ 300 triệu đồng; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội hỗ trợ 245 triệu đồng…

Trong những ngày tới, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng nên hôm nay, 30-6, các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, khu vực phía Đông Bắc Bộ, các tỉnh Trung Bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng diện rộng, với nền nhiệt cao nhất trong ngày 35-38 độ C, riêng các tỉnh Trung Bộ có nơi cao hơn 39 độ C.

Khu vực TP Hà Nội nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C. Đợt nắng nóng này sẽ kéo dài đến ngày 5-7, nhiệt độ cao nhất ở các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ (trong đó có TP Hà Nội) phổ biến 37-39 độ C.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mưa lũ làm 33 người chết và mất tích, thiệt hại tài sản gần 530 tỷ đồng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.