Theo dõi Báo Hànộimới trên

Dành 575 triệu đồng thực hiện các hoạt động cứu trợ

Nguyên Hoa| 21/07/2018 07:04

(HNM) - Ngày 20-7, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Vũ Hồng Khanh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Lan Hương; Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Văn Quý.

Hội nghị đã nghe Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Văn Quý thông tin tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2018 của thành phố; đồng thời đánh giá công tác mặt trận trong thời gian qua. Kết quả nổi bật là, MTTQ Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên đã thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm và phong trào thi đua yêu nước. 100% tổ dân phố, thôn, làng và xã, phường, thị trấn tổ chức xong hội nghị đại biểu nhân dân. Quỹ “Vì biển đảo Việt Nam” năm 2018 vận động được hơn 41 tỷ đồng. Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã dành 575 triệu đồng để thực hiện các hoạt động cứu trợ…

Trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh yêu cầu, MTTQ Việt Nam các cấp tiếp tục thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm; tăng cường nắm tình hình và những kiến nghị của nhân dân để tham mưu cho thành phố, các địa phương biện pháp giải quyết.

Tại hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố hiệp thương cử bổ sung 3 ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Dành 575 triệu đồng thực hiện các hoạt động cứu trợ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.