Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội: Tỷ lệ phạm pháp hình sự giảm 17,4%

Tiến Thành| 30/07/2018 16:33

(HNMO) - Chiều 30-7, UBND TP Hà Nội tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2018 của Ban Chỉ đạo 138 thành phố; tổng kết Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2018.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội phát biểu tại hội nghị.


Báo cáo tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Văn Viện, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, 6 tháng đầu năm 2018, tỷ lệ phạm pháp hình sự trên địa bàn thành phố đã giảm 17,4%; kết quả điều tra, khám phá án đạt cao. Các loại tội phạm đều giảm cả về số vụ việc cũng như tính chất, không để hình thành, phát sinh các tụ điểm về tội phạm và tệ nạn xã hội.

Về tình hình phòng, chống ma túy, 6 tháng đầu năm 2018, các lực lượng công an thành phố đã khám phá, xử lý 901 vụ với 1.162 đối tượng, trong đó số vụ liên quan đến ma túy tổng hợp chiếm 50,5%. Riêng trong Tháng hành động phòng chống ma túy và đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy (tháng 6-2018), toàn thành phố đã điều tra, khám phá 269 vụ, 327 đối tượng liên quan đến ma túy.

Trong đó, lực lượng chức năng đã xử lý hình sự 259 vụ, 302 đối tượng. Các đơn vị chức năng đã lập hồ sơ, đưa người đi cai nghiện bắt buộc đạt hơn 137% chỉ tiêu giao. Số người nghiện ma túy được lập hồ sơ giáo dục tại xã, phường, thị trấn đạt 145%.

Tuy nhiên, Phó Giám đốc Công an thành phố cũng cho rằng, hoạt động của tội phạm hình sự vẫn diễn biến phức tạp, số vụ trọng án tăng 23,9%, tội phạm vùng nông thôn vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Công tác triển khai các biện pháp phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy ở một số đơn vị, địa phương còn nhiều bất cập. Nguyên nhân của tình trạng này là do công tác phối hợp, dự báo, nắm tình hình giữa các lực lượng, các ngành chức năng còn chưa đồng bộ, hiệu quả.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn nhận định, thời gian tới, tình hình an ninh trật tự còn tiềm ẩn nhiều phức tạp, hoạt động tội phạm diễn ra tinh vi hơn, sử dụng các công nghệ cao, mạng xã hội vào hoạt động phạm tội…

Do đó, các lực lượng chức năng cần đề cao cảnh giác, chủ động dự báo, nắm chắc tình hình, theo hướng rõ việc, rõ trách nhiệm. Đồng thời, các lực lượng chức năng tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật, tuyên truyền cho người dân và làm tốt công tác giải quyết tại cơ sở.


Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cũng yêu cầu lực lượng Công an chủ động tham mưu cho UBND thành phố thành lập tổ kiểm tra thực hiện những quy định, chế tài kiểm soát đặc thù về an ninh, trật tự tại các nhà cao tầng, một số ngành nghề kinh doanh nhằm đảm bảo an ninh, trật tự xã hội.

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo 138 các quận, huyện, thị xã tăng cường chỉ đạo các ngành, đoàn thể tập trung giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, nhất là trong lĩnh vực đất đai, giải phóng mặt bằng...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Tỷ lệ phạm pháp hình sự giảm 17,4%

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.