Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lũ rừng ngang gây tái ngập lụt ở Quốc Oai và Chương Mỹ

Kim Nhuệ| 30/07/2018 19:16

(HNMO) - Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP Hà Nội cho biết, 2 ngày qua, khu vực TP Hà Nội, đặc biệt là tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa lớn, gây ra lũ rừng ngang, khiến mực nước sông Tích, sông Bùi tăng nhanh làm tái ngập nhiều khu dân cư, đất sản xuất nông nghiệp, đường giao thông ở huyện Quốc Oai và Chương Mỹ...


Tại huyện Quốc Oai, nước lũ tràn qua mặt đê Đồng Lọc, nối liền xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn (tỉnh Hòa Bình) và xã Đông Yên, huyện Quốc Oai (TP Hà Nội), gây ngập úng trên diện rộng. Nước lũ làm tỉnh lộ 421B thuộc địa bàn xã Cấn Hữu, dài khoảng 500m nối với thị trấn Quốc Oai, bị ngập sâu khoảng 0,5m.

Để ngăn nước lũ tràn xuống vùng hạ lưu, lực lượng chức năng của huyện Quốc Oai và 100 cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn 102, Sư đoàn 308 đã được huy động giúp dân di chuyển tài sản, sơ tán người dân và chống tràn đê sông Tích. Tuy nhiên, nước lũ rừng ngang tiếp tục dồn về gây ngập lụt trên diện rộng...


370 cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng quân đội chống tràn đê tả Bùi, đoạn xã Thanh Bình, huyện Chương Mỹ (TP Hà Nội) trong ngày 30-7.


Tương tự, tại huyện Chương Mỹ, do nước lũ rừng ngang dồn về khiến mực nước trên sông Bùi hôm qua tại trạm đo Yên Duyệt vượt báo động III là 0,51cm; 3 hồ chứa: Đồng Sương, Văn Sơn, Miễu làm nhiệm vụ cắt lũ rừng ngang đều vượt ngưỡng tràn.

Do mực nước tăng nên toàn bộ diện tích sản xuất nông nghiệp, khu dân cư được tiêu úng trước đó của huyện Chương Mỹ bị ngập trở lại.

Tính đến 11h ngày 30-7, mưa lũ xảy ra trên địa bàn huyện Chương Mỹ đã làm 1.664 hộ gia đình và 4 trạm bơm tiêu ở các xã Nam Phương Tiến, Tân Tiến, Hoàng Văn Thụ, Thủy Xuân Tiên, Hạ Dục, Hoàng Diệu bị ngừng cấp điện, 2.262ha lúa, hoa màu, cây ăn quả, nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại; 170m2 nhà ở và 1.479m tường bao bị sập đổ; 3.290m đường giao thông nông thôn, 9.385m kênh mương, 9.470m đê và 33 cầu, cống, đập bị sạt lở, hư hỏng; 49.190 gia cầm, 339 gia súc bị chết… Đặc biệt, trong đêm 29-7, tại xã Phú Nghĩa đã xảy ra sự cố sập nhà khiến 2 người bị thương…

Để bảo vệ an toàn đê điều và khu vực nội thành, từ 19h ngày 29-7 đến 17h ngày 30-7, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Chương Mỹ đã huy động 770 cán bộ, chiến sĩ quân đội và nhân dân thôn Kim Nê, xã Thanh Bình chống tràn 1.100m đê tả Bùi, đoạn cầu Bến Cốc. Bên cạnh đó, hơn 100 học viên của Trường Sĩ quan Đặc công đã tỏa xuống các khu dân cư ngập úng để hỗ trợ nhân dân di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn… Huyện Chương Mỹ đã hỗ trợ 4.340 thùng mì tôm, 2.090 bình và 1.231 thùng, 370 chai nước uống, 5.100 cây nến, 110 chiếc đèn pin, 10.400kg gạo, 1.850 gói lương khô, 110 thùng sữa tươi, 71 triệu đồng tiền mặt… 

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP Hà Nội cho biết, trong ngày 30-7, trên địa bàn thành phố còn 2.730ha sản xuất nông nghiệp bị ngập nước, chủ yếu thuộc địa bàn các huyện: Chương Mỹ, Mỹ Đức, Quốc Oai, Thạch Thất, Ba Vì... Để tiêu úng cứu lúa, giảm ngập úng khu dân cư, trong ngày 30-7, 5 doanh nghiệp thủy lợi của thành phố tiếp tục vận hành 218 trạm, với 485 máy bơm các loại…

Trong khi đó, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nên ngày mai (31-7), các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục xảy ra mưa vừa; khu vực trung du và vùng núi Bắc Bộ xảy ra mưa to; riêng tỉnh Hòa Bình lượng mưa từ đêm 30-7 đến ngày 31-7 phổ biến 50-100mm; khu vực TP Hà Nội có lúc có mưa rào. Dự báo mực nước trên sông Bùi tại trạm đo Yên Duyệt (huyện Chương Mỹ) sẽ đạt trên báo động III khoảng 1m vào sáng 31-7.

Để giảm thiệt hại do mưa lũ gây ra, chiều 30-7, Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai - Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn có Công điện số 25/CĐ-TƯ yêu cầu thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình kiểm tra, rà soát các khu dân cư ở ven sông, suối, vùng trũng thấp, ngoài bãi sông, khu vực có nguy cơ ngập úng, lụt, nhà ở không an toàn để chủ động sơ tán dân đến nơi an toàn; bố trí lực lượng, phương tiện tại các khu vực ngầm tràn, đường ngập nước, bến đò ngang, đò dọc… để hướng dẫn người dân đi lại; duy trì lực lượng, phương tiện tại chỗ, sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn…

Trước đó, Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai có Công điện số 24/CĐ-TƯ lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình đóng toàn bộ cửa xả đáy vào hồi 10h ngày 30-7…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lũ rừng ngang gây tái ngập lụt ở Quốc Oai và Chương Mỹ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.