Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tập trung khắc phục hậu quả, bảo đảm phát triển bền vững vùng trũng

Kim Nhuệ| 07/08/2018 18:34

(HNMO) - Chiều 7-8, Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức hội nghị giao ban báo chí về công tác phòng, chống thiên tai, khắc phục hậu quả mưa lũ tại các huyện Chương Mỹ, Quốc Oai, Mỹ Đức... Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong chủ trì hội nghị.


Theo Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Đỗ Đức Thịnh, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, mưa lớn và lũ rừng ngang từ tỉnh Hòa Bình dội về khiến mực nước sông Tích, sông Bùi dâng cao gây ngập úng 4.655 hộ dân và 9.592ha sản xuất nông nghiệp, hư hỏng nhiều công trình hạ tầng kinh tế, xã hội… Để bảo vệ tính mạng, tài sản, ổn định đời sống nhân dân, các huyện: Chương Mỹ, Quốc Oai, Ba Vì, Mỹ Đức đã huy động lực lượng tại chỗ của địa phương, lực lượng vũ trang cùng hàng nghìn người dân chống tràn tuyến đê sông Bùi, Tích, Mỹ Hà…


Toàn cảnh buổi giao ban báo chí


Phó Giám đốc Sở Y tế Hoàng Đức Hạnh thông tin, hiện nay, trên địa bàn các xã bị úng ngập chủ yếu xuất hiện các ca đau mắt đỏ, bệnh da liễu có tính đơn lẻ, rải rác tại các xã và đã được khám, cấp thuốc điều trị kịp thời; chưa xuất hiện các loại dịch bệnh gì đặc biệt… Tuy nhiên, để không để xảy ra dịch bệnh, những ngày tới, Sở Y tế tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các địa phương tổ chức khám, chữa bệnh; phun thuốc khử khuẩn, phòng chống dịch bệnh theo phương châm nước rút tới đâu xử lý tới đó…

Về công tác khắc phục hậu quả úng ngập, theo Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ Đinh Mạnh Hùng, tính đến ngày 7-8, huyện Chương Mỹ đã nhận được 6,153 tỷ đồng tiền và nhu yếu phẩm hỗ trợ nhân dân vùng ngập úng từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp… Để hỗ trợ kịp thời các hộ dân bị thiệt hại do thiên tai gây ra, huyện đã yêu cầu các xã, đơn vị chức năng lập danh sách các hộ bị thiệt hại. Trên cơ sở đó, huyện sẽ thành lập hội đồng xét duyệt từng trường hợp để hỗ trợ, bảo đảm công bằng, công khai, dân chủ, đúng đối tượng…

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai Nguyễn Đức Phương cũng cho biết, thời gian úng ngập vừa qua, trên địa bàn không xảy ra thiệt hại về người, giảm thấp nhất mức độ thiệt hại về tài sản. Nguyên nhân là do các xã và nhân dân vùng thường xuyên bị úng ngập đã bám sát phương án phòng, chống thiên tai được duyệt, chấp hành nghiêm túc chỉ đạo của thành phố… Thời gian tới, huyện Quốc Oai tiếp tục tập trung làm công tác vệ sinh môi trường theo phương châm nước rút tới đâu, xử lý môi trường tới đó; đồng thời, triển khai phương án khôi phục sản xuất; xử lý các sự cố đê điều, thủy lợi…

Trao đổi tại cuộc giao ban, nhiều cơ quan báo chí bày tỏ băn khoăn: Chương Mỹ là vùng trũng thấp nên cần thiết phải sớm triển khai các phương án chống úng ngập hiệu quả, nhất là kiên cố hệ thống đê điều… Giải đáp băn khoăn này, Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội Chu Phú Mỹ đã giải thích về cơ chế hình thành lũ rừng ngang, nguyên nhân chủ yếu là do lượng mưa lớn từ huyện Lương Sơn chảy về sông Bùi. Để giảm thiệt hại do lũ rừng ngang gây ra, thành phố đã chỉ đạo các cơ quan chức năng nghiên cứu các giải pháp. Kể cả phương án xây dựng trạm bơm cưỡng bức đưa nước từ sông Bùi vào sông Đáy ở Ba Thá. Tuy nhiên, giải pháp này không khả thi do mức độ tiêu thoát nước của sông Đáy phụ thuộc sông Hoàng Long và sông Đào… Hiện nay, thành phố tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ NN&PTNT để nghiên cứu và triển khai các phương án bảo đảm an toàn tuyến đê tả Bùi vững chắc, quy hoạch lại sản xuất, bố trí dân cư vùng thường xuyên úng ngập để phát triển kinh tế, xã hội theo hướng bền vững…

Về giải pháp trước mắt, Sở NN&PTNT tiếp tục đề nghị các doanh nghiệp thủy lợi huy động tối đa trạm bơm tiêu úng, tiêu nước đệm để chuẩn bị ứng phó đợt áp thấp sắp tới. Bên cạnh đó, Sở NN&PTNT Hà Nội cũng đề nghị các địa phương rà soát lại phương án hiệp đồng lực lượng, chuẩn bị vật tư, phương tiện sẵn sàng ứng phó các sự cố đê điều; rà soát lại hệ thống đê sông Đáy, tả Bùi, tả Tích… đề xuất các phương án đầu tư kiên cố hóa các tuyến đê.

Đánh giá về công tác tuyên truyền trong thời gian qua, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong biểu dương nhiều cơ quan báo chí đã thông tin chính xác, kịp thời diễn biến mưa lũ và phản ánh các nỗ lực của địa phương trong công tác hộ đê, bảo đảm đời sống nhân dân, giữ gìn an ninh trật tự vùng úng ngập và đã có những kiến nghị giải pháp để TP Hà Nội giảm thiệt hại úng ngập do lũ rừng ngang gây ra. Nhờ sự tuyên truyền, hướng dẫn của cơ quan báo chí nên nhiều thiệt hại như đuối nước đã hạn chế xảy ra… Tuy nhiên, do một số nguyên nhân nên thời gian vừa qua đã xuất hiện nhiều thông tin về công tác phòng, chống thiên tai, khắc phục hậu quả mưa úng của TP Hà Nội chưa chính xác. Vì vậy, Trưởng ban Tuyên giáo đề nghị các cơ quan báo chí đưa tin đúng thực trạng, khách quan, trung thực, trong đó cần động viên, nâng cao tinh thần trách nhiệm chủ động phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai của các địa phương…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tập trung khắc phục hậu quả, bảo đảm phát triển bền vững vùng trũng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.