Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đoàn Thanh niên Báo Hànộimới thăm, tặng quà Trường Phổ thông dân tộc bán trú Nậm Chạc

Thương Nguyệt| 27/08/2018 16:41

(HNMO) - Ngày 25-8, Đoàn Thanh niên Báo Hànộimới phối hợp với Đoàn Thanh niên Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long Hà Nội, Công ty TNHH KLong, Trường Tiểu học Phan Đình Giót, Trường THCS Nguyễn Tri Phương, Trường Tiểu học và THCS Tây Hà Nội đã đến thăm và tặng quà các em học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học - THCS Nậm Chạc (huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai).

Phó Tổng Biên tập Báo Hànộimới Lê Hoàng Anh tặng quà cho học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học - THCS Nậm Chạc.


Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học - THCS Nậm Chạc có quy mô 1 trường chính, 8 điểm trường lẻ với 29 lớp, 54 cán bộ, giáo viên và nhân viên cùng 582 học sinh, trong đó có 255 em bán trú tại trường hằng ngày.

Do nằm tại xã vùng cao biên giới với nền kinh tế nông nghiệp thuần nông, thu nhập chủ yếu dựa vào cây lúa, chăn nuôi, người dân sống rải rác, đời sống còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí chậm phát triển, vẫn tồn tại nhiều hủ tục lạc hậu nên công tác giáo dục của trường còn gặp nhiều khó khăn.

Toàn bộ học sinh đều là người dân tộc thiểu số, nhiều em có hoàn cảnh đặc biệt, như bố hoặc mẹ đã mất, gia đình có nhiều anh em đang trong độ tuổi lao động chính, sinh sống xa trường… Nhiều phụ huynh chưa thật sự quan tâm đến con em, nhiều học sinh còn nhận thức chậm, chưa có ý thức cao trong việc tự học và nghiên cứu bài vở…

Trong khi đó, cơ sở vật chất của trường (bếp ăn, nhà ăn, nhà tắm, nhà vệ sinh…) còn thiếu, các vật dụng phục vụ quá trình học tập, giảng dạy vẫn còn hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu của các em học sinh và tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.

Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long Hà Nội Phan Duy Thắng tặng quà cho các học sinh.


Dù còn nhiều trở ngại, thiếu thốn, tập thể cán bộ, giáo viên và nhân viên nhà trường luôn nỗ lực vượt qua những hạn chế để phát huy tinh thần giảng dạy, như triển khai đề án “Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016-2020; tham mưu có hiệu quả việc phân luồng học sinh đi học tiếp sau cấp Tiểu học và THCS năm học 2017-2018; tham mưu đầu tư, bổ sung cơ sở vật chất: Khởi công xây dựng 7 phòng học và 2 phòng chức năng, cải tạo cảnh quanh, sơn lại hệ thống lớp học tại các điểm trường, xây nhà tắm ấm và nhà vệ sinh cho học sinh bán trú…

Trước những khó khăn của Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học - THCS Nậm Chạc, nhân dịp kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 và nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện tốt hơn cho các em học sinh trước khi bước vào năm học mới 2018-2019, Đoàn Thanh niên Báo Hànộimới và Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long Hà Nội tiếp tục phát huy truyền thống tương thân, tương ái tốt đẹp, tinh thần xung kích tuổi trẻ, đã cùng phối hợp tổ chức chương trình tặng phòng tin học (15 bộ máy tính), 20 thùng sách và đồ dùng học tập (1.200 bút bi, 3.000 quyển vở) cho các em học sinh của trường với tổng giá trị gần 50.000.000 đồng.

Bà Trần Thị Linh, đại diện Trường Tiểu học Phan Đình Giót, ông Hoàng Kỷ Nguyên, đại diện Trường THCS Nguyễn Tri Phương (ngoài cùng bên phải) cùng Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long Hà Nội Phan Duy Thắng (áo đỏ) tặng quà cho Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học - THCS Nậm Chạc.


Phát biểu tại lễ trao tặng, Phó Tổng Biên tập Báo Hànộimới Lê Hoàng Anh cho biết, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học - THCS Nậm Chạc nằm trên địa bàn biên cương Tổ quốc, còn gặp nhiều khó khăn. Do đó, Đoàn Thanh niên Báo Hànộimới đã vận động các nhà tài trợ tham gia ủng hộ, giúp đỡ các em học sinh và thầy cô giáo nhà trường vượt qua khó khăn trong học tập và giảng dạy.

Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học - THCS Nậm Chạc hướng dẫn học sinh sử dụng máy tính được trao tặng.


Cũng tại buổi lễ, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long Hà Nội Phan Duy Thắng khẳng định, những món quà tuy không có giá trị vật chất lớn nhưng là tình cảm và đóng góp của cán bộ, công nhân viên hai cơ quan gửi đến nhà trường; chúc các thầy cô giáo tiếp tục chăm lo cho học sinh và mong các em tiếp tục chăm ngoan, phấn đấu đạt kết quả tốt trong năm học mới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đoàn Thanh niên Báo Hànộimới thăm, tặng quà Trường Phổ thông dân tộc bán trú Nậm Chạc

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.