Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lấy ý kiến về việc đề nghị tặng Huân chương Lao động cho nhân dân và cán bộ quận Hoàng Mai

Phương Nguyên| 01/09/2018 07:57

(HNM) - Ban Thi đua - Khen thưởng TP Hà Nội vừa có Thông báo lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân về việc đề nghị tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho nhân dân và cán bộ quận Hoàng Mai.


Trích ngang thành tích: Từ năm 2009 đến nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Hoàng Mai luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Về kinh tế: Giữ vững tốc độ tăng trưởng kinh tế cao đạt từ 16 - 18%/năm, cơ cấu kinh tế của quận có sự chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ - thương mại. Thu ngân sách trên địa bàn năm sau luôn cao hơn năm trước, sau 15 năm thành lập mức thu ngân sách trên địa bàn đã tăng lên gấp trên 7 lần (tổng thu ngân sách trên địa bàn: năm 2004 đạt trên 600 tỷ đồng; năm 2017 đạt trên 4.500 tỷ đồng).

Về văn hóa, xã hội: Làm tốt công tác giảm nghèo tiến tới xóa nghèo và chăm sóc người có công với cách mạng, các gia đình chính sách, gia đình thương binh liệt sĩ, hằng năm giải quyết việc làm cho 4.500 - 5.000 người. Quan tâm công tác giáo dục và đào tạo, tích cực đầu tư xây dựng mới và nâng cấp các trường học; Chất lượng đào tạo được giữ vững, phổ cập giáo dục tiểu học và THCS đúng độ tuổi, tỷ lệ đạt tốt nghiệp cao trên 98%; 14/14 phường đạt chuẩn về y tế (năm 2004: có 4 phường). Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai có hiệu quả, tỷ lệ tổ đạt tổ dân phố văn hóa đạt 80%, số gia đình văn hóa đạt 85%.

Công tác xây dựng chính quyền, thi hành pháp luật: Sau 15 năm được thành lập quận đã ổn định việc sắp xếp tổ chức bộ máy, kiện toàn đội ngũ cán bộ các phòng, ban, ngành, đơn vị cơ sở hoạt động ngày càng đi vào nền nếp, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ và các chương trình công tác đề ra. Chú trọng công tác cải cách hành chính, duy trì tốt việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”. Làm tốt công tác tiếp dân giải quyết khiếu nại, tố cáo, đã giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc khiếu kiện kéo dài, phức tạp…

An ninh quốc phòng được giữ vững, trên địa bàn không có tụ điểm phức tạp về tệ nạn xã hội và ma túy; Nội bộ đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Với các thành tích trên, nhân dân và cán bộ quận Hoàng Mai đã được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba năm 2018, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2013, Cờ thi đua xuất sắc của thành phố năm 2017; Từ năm 2010 đến năm 2016, liên tục được Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen.

Đảng bộ quận liên tục đạt trong sạch vững mạnh. Các đoàn thể đạt vững mạnh xuất sắc, được tặng Cờ thi đua và Bằng khen của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và thành phố.

Mọi ý kiến phản hồi đề nghị gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố (số 37, Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm) trong 7 ngày kể từ khi đăng tải thông tin.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lấy ý kiến về việc đề nghị tặng Huân chương Lao động cho nhân dân và cán bộ quận Hoàng Mai

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.