Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đề xuất chính thức triển khai không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm

Kim Nhuệ| 11/09/2018 17:14

(HNMO) - “Quận Hoàn Kiếm đang đề xuất thành phố kết thúc thời gian thí điểm tổ chức không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận để chuyển sang hoạt động chính thức…” - là thông tin của Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận Hoàn Kiếm Đinh Hồng Phong tại Hội nghị giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức chiều 11-9.

Đinh Hồng Phong, Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận Hoàn Kiếm cho biết tại Hội nghị giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức chiều 11-9.


Không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Khánh Huy

Theo ông Đinh Hồng Phong, sau 2 năm triển khai thực hiện thí điểm, không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận đã tổ chức hàng trăm sự kiện và nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật phong phú, đa dạng, ấn tượng; trong đó đã có 185 sự kiện văn hóa được tổ chức với quy mô lớn, thu hút 8 tỉnh, thành phố trong nước và 17 quốc gia tham gia…

Trung bình lượng du khách trong và ngoài nước đến tham quan và tham gia trong không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận ban ngày từ 3.000 đến 5.000 người, buổi tối từ 1,5 đến 2 vạn người… Lượng khách du lịch lưu trú tại quận Hoàn Kiếm và thành phố tăng nhanh: Năm 2017 là gần 1,8 triệu lượt người; tăng 33% so với năm 2016. Trong 9 tháng năm 2018, quận Hoàn Kiếm đã đón hơn 1,4 triệu lượt khách đến lưu trú, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2017.

Cũng nhờ có không gian đi bộ, nhiều nhà hàng kinh doanh trên địa bàn quận đã chuyển sang phục vụ du lịch. Đến nay, trên địa bàn quận đã có 585 khách sạn và cơ sở lưu trú, tăng 125 cơ sở so với năm 2017; trong đó có 225 khách sạn được xếp hạng, gắn sao…

Để duy trì, quản lý, triển khai tốt các hoạt động không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận, thời gian tới, quận Hoàn Kiếm tiếp tục kiểm tra, rà soát, nghiên cứu khắc phục các tồn tại về giao thông, vệ sinh môi trường; cải tạo chỉnh trang các công trình cảnh quan xung quanh hồ… Quận Hoàn Kiếm cũng đề xuất thành phố cho phép kết thúc thời gian thí điểm và chính thức triển khai không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận với 2 phương án: Phương án 1, tổ chức thực hiện vào thời điểm ngày 10-10-2018 hoặc ngày 1-1-2019. Phương án 2, triển khai chính thức sau khi đã hoàn thành dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang xung quanh hồ Hoàn Kiếm.

Bên cạnh đó, quận Hoàn Kiếm cũng đề xuất thành phố cho phép mở rộng không gian đi bộ về phía Nam khu phố cổ kết nối phía Bắc khu vực hồ Hoàn Kiếm để giảm áp lực đông người. Trước mắt, đề xuất UBND thành phố cho phép triển khai tuyến phố đi bộ tại phố Đinh Liệt từ ngày 10-10-2018; đồng thời, nghiên cứu mở rộng không gian đi bộ về phía Đông khu vực hồ Hoàn Kiếm để kết nối khu vực Nhà hát Lớn, Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, Bảo tàng Cách mạng Việt Nam…

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Đề xuất chính thức triển khai không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.