Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chủ động bảo đảm an ninh, trật tự tại khu vực nông thôn Hà Nội

Tiến Thành| 18/09/2018 21:32

(HNMO) – Chiều 18-9, UBND TP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 1-6-2017 của Chủ tịch UBND thành phố về công tác phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm trọng án, tội phạm ma túy, tội phạm sử dụng vũ khí nóng, tội phạm xảy ra ở khu vực nông thôn.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn kết luận hội nghị.


Báo cáo tóm tắt 1 năm thực hiện Chỉ thị số 09/CT-UBND, Đại tá Nguyễn Văn Viện, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, đã phát hiện 4.311 vụ phạm pháp hình sự, trong đó khu vực nông thôn xảy ra 1.890 vụ (chiếm 43,8%). Một năm qua, trên thành phố cũng xảy ra 112 vụ trọng án, trong đó khu vực nông thôn xảy ra 69 vụ (chiếm 61%). Các loại tội phạm khác như giết người, cướp, cướp giật, trộm cắp, cố ý gây thương tích… xảy ra tại nông thôn chiếm tỷ lệ cao trong tổng số vụ trên địa bàn toàn thành phố.

Trong công tác phòng chống ma túy, 1 năm qua Công an thành phố đã điều tra, khám phá 2.972 vụ với 3.683 đối tượng, trong đó có 851 vụ (chiếm 28,6%) xảy ra tại khu vực nông thôn. 

Phó Giám đốc Công an thành phố đánh giá, tình hình phạm pháp hình sự tại khu vực nông thôn còn diễn biến phức tạp. Hoạt động của tội phạm có tổ chức tiềm ẩn nguy cơ hoạt động mạnh với thủ đoạn tinh vi, liều lĩnh. Đặc biệt, việc sử dụng các loại ma túy tổng hợp, “bóng cười”, “shisha”… của một bộ phận thanh, thiếu niên xảy ra ngày càng phổ biến, dẫn đến những nguy hại khó lường.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn đánh giá, các đơn vị, địa phương cần thẳng thắn nhìn nhận công tác nắm tình hình, quản lý đối tượng nhiều nơi, nhiều địa bàn còn chưa tốt, chủ yếu “khoán trắng” công tác này cho lực lượng công an. Kinh phí tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hòa giải tại cơ sở còn nhiều khó khăn, bất cập dẫn đến hiệu quả chưa cao.

Từ đó, Phó Chủ tịch UBND thành phố cho rằng cần đẩy mạnh công tác phòng ngừa thông qua các phương pháp tuyên truyền, chủ động quản lý đối tượng, nhân khẩu, hộ khẩu tại địa bàn. Đồng chí Lê Hồng Sơn cũng yêu cầu các huyện chủ động phát hiện, giải quyết kịp thời các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, gia đình… không để xảy ra vi phạm pháp luật. Đồng thời lực lượng công an làm tốt công tác điều tra cơ bản, tham mưu giúp địa phương nắm chắc tình hình, tập trung đấu tranh với các loại tội phạm ở khu vực nông thôn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ động bảo đảm an ninh, trật tự tại khu vực nông thôn Hà Nội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.