Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hơn 80% đối tượng đã được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh

Nguyên Hoa| 21/09/2018 06:43

(HNM) - Ngày 20-9, đoàn kiểm tra của Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh thành phố do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn làm Trưởng đoàn đã kiểm tra tại Tòa án nhân dân TP Hà Nội.


Báo cáo với đoàn kiểm tra, lãnh đạo Tòa án nhân dân TP Hà Nội cho biết, công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng của đơn vị đạt trên 80%. Hiện tại, Tòa án nhân dân TP Hà Nội còn 2 cán bộ thuộc đối tượng 2; 3 cán bộ thuộc đối tượng 3; 22 cán bộ thuộc đối tượng 4 vừa được bổ nhiệm và tuyển dụng nên chưa tham gia bồi dưỡng kiến thức giáo dục quốc phòng - an ninh. Ban Chỉ huy quân sự, Tòa án nhân dân thành phố đã kết hợp thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn với công tác quốc phòng - an ninh...

Kết luận buổi kiểm tra, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh thành phố Lê Hồng Sơn đề nghị Tòa án nhân dân thành phố tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương, quy định của Đảng, Nhà nước và TP Hà Nội về quốc phòng - an ninh trong tình hình mới. Tòa án nhân dân thành phố cần rà soát, cử cán bộ đối tượng 2, 3 tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh nghiêm túc; phối hợp với các cấp có thẩm quyền tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho đối tượng 4.

Cùng với đó là tăng cường công tác tuyên truyền về quốc phòng - an ninh trong cơ quan với nhiều hình thức, phù hợp với từng đối tượng để nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và người lao động về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hơn 80% đối tượng đã được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.