Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đề xuất 6 tiêu chí nước công nghiệp theo hướng hiện đại của Việt Nam

Hiền Lương| 22/09/2018 11:27

(HNMO) - Ngày 22-9, tại Hà Nội, diễn ra hội thảo khoa học quốc gia “Hệ tiêu chí nước công nghiệp theo hướng hiện đại tiếp cận các mục tiêu phát triển đất nước”.

Quang cảnh hội thảo.


Đây là một phần trong Chương trình nghiên cứu khoa học cấp nhà nước KX.04/16-20 do Hội đồng Lý luận Trung ương làm chủ nhiệm, Trường Đại học Kinh tế quốc dân là cơ quan chủ trì trực tiếp nghiên cứu. Theo đề xuất xin ý kiến tại hội thảo, hệ tiêu chí “nước công nghiệp theo hướng hiện đại” cho Việt Nam có 6 tiêu chí, gồm: GNI (thu nhập quốc dân)/người đạt từ 12.000 USD trở lên; tỷ lệ lao động nông nghiệp/tổng lao động xã hội từ 20% trở xuống; chỉ số phát triển con người HDI bằng hoặc lớn hơn 0,8; chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) bằng hoặc lớn hơn 53,1; chỉ số chất lượng môi trường (EPI) bằng hoặc trên 55. Nhóm nghiên cứu dự báo thời gian đạt hầu hết các tiêu chí trên là năm 2035.

Các chuyên gia, nhà khoa học đã cho ý kiến về từng tiêu chí trong hệ tiêu chí đề xuất, đồng thời cung cấp thêm kinh nghiệm quốc tế, đề xuất bổ sung tiêu chí khác. Kết luận hội thảo, GS.TS Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu đầy đủ ý kiến phát biểu trực tiếp và các tham luận gửi tới hội thảo để hoàn thiện hệ tiêu chí và các luận cứ khoa học liên quan, bảo đảm chất lượng, hiệu quả của đề tài nghiên cứu. 

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Đề xuất 6 tiêu chí nước công nghiệp theo hướng hiện đại của Việt Nam

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.