Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cần quan tâm hỗ trợ phát triển làng nghề

Phong Thu| 25/09/2018 06:36

(HNM) - Ngày 24-9, tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIV, các đại biểu Quốc hội TP Hà Nội đã tiếp xúc với cử tri hai huyện Thường Tín và Phú Xuyên.


Sau khi nghe đại biểu Quốc hội thông báo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIV và báo cáo kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ năm, cử tri đã tiếp tục nêu các kiến nghị. Cử tri huyện Thường Tín phản ánh, ở khu vực nông thôn còn nhiều khó khăn về phát triển sản xuất nông nghiệp nên cần được hỗ trợ phát triển chăn nuôi gia súc, bao tiêu sản phẩm.

Cử tri huyện Phú Xuyên cho biết, việc sản xuất, nuôi trồng thủy sản tại nhiều xã trên địa bàn đều phải lấy nước mưa, do đó, cần sớm xây dựng nhà máy nước sạch. Liên quan đến phát triển kinh tế làng nghề, cử tri phản ánh, hiện các làng nghề được quan tâm hơn trước, tuy nhiên, cần có chương trình hỗ trợ cụ thể cho các làng nghề phát triển sản xuất, xây dựng thương hiệu, du lịch...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cần quan tâm hỗ trợ phát triển làng nghề

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.