Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chăm sóc sức khỏe cho hơn 1.250 lượt người nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Khánh Thu| 09/10/2018 13:51

(HNMO) - Ngày 9-10, Ban Dân tộc TP Hà Nội sơ kết công tác dân tộc 9 tháng năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm.


9 tháng qua, công tác triển khai, thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc trên địa bàn thành phố bảo đảm hiệu quả, kịp thời, đúng đối tượng. Công tác giảm nghèo được chú trọng. Đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố được cải thiện, công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc được phát huy.

Ban Dân tộc thành phố đã tăng cường tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số chấp hành tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, tổ chức 10 lớp tập huấn công tác dân tộc, pháp luật tại 5 huyện cho 1.200 lượt người; hướng dẫn UBND các huyện rà soát, xây dựng kế hoạch hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020 với tổng kinh phí 21,2 tỷ đồng. Ban Dân tộc thành phố phối hợp tổ chức khám, tư vấn, chăm sóc sức khỏe và phát thuốc miễn phí cho hơn 1.250 lượt người nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn…

3 tháng cuối năm, Ban Dân tộc thành phố tập trung tổ chức tuyên dương học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số xuất sắc năm 2018, tổng kết thực hiện chính sách với người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2018…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chăm sóc sức khỏe cho hơn 1.250 lượt người nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.