Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hỏa hoạn thiêu rụi 5 căn nhà ven chợ nổi Cái Răng, Cần Thơ

Theo Thanh Liêm (TTXVN)| 08/11/2018 17:01

Khoảng 11 giờ 15 phút ngày 8-11, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại khu vực Yên Bình (cạnh chợ nổi Cái Răng) thuộc phường Lê Bình, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ, thiêu rụi 5 căn nhà của người dân.

Lực lượng cứu hỏa nỗ lực chữa cháy. Ảnh: Thanh Sang/TTXVN


Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, một số người phát hiện ngọn lửa bốc lên dữ dội tại căn nhà của ông Nguyễn Văn Hoàng, làm nghề mua bán trái cây ở chợ nổi Cái Răng và đã hô hoán dập lửa. Tuy nhiên, do khu vực xảy ra vụ cháy đa số là nhà sàn, vách lá, gió lại thổi mạnh, ngọn lửa nhanh chóng cháy lan sang một số nhà lân cận.

Ghi nhận của phóng viên, cột khói bốc lên từ đám cháy cao hàng chục mét, có thể nhìn thấy từ cầu Cái Răng (cách vị trí xảy ra hỏa hoạn khoảng 500 m). Thời điểm xảy ra vụ cháy, một chiếc xe tải khi đang qua cầu Cái Răng đã bị chết máy, cộng thêm nhiều người lưu thông qua cầu đã dừng lại xem làm ùn tắc giao thông. Lực lượng Cảnh sát Giao thông rất vất vả giải tỏa, điều tiết giao thông qua khu vực này.

Lực lượng cứu hỏa nỗ lực chữa cháy. Ảnh: Thanh Sang/TTXVN


Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy Công an thành phố Cần Thơ huy động 5 xe chữa cháy chuyên dụng, ca nô cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường khoanh vùng khống chế đám cháy.

Lực lượng cứu hỏa nỗ lực chữa cháy. Ảnh: Thanh Sang/TTXVN


Khoảng 30 phút sau đó, đám cháy đã được khống chế hoàn toàn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi 5 căn nhà, làm ảnh hưởng nhẹ một căn nhà khác và một chiếc ghe của người dân. Ông Trần Văn Tám, Chủ tịch UBND phường Lê Bình cho biết, trước mắt, chính quyền địa phương hỗ trợ mỗi hộ có nhà bị cháy hoàn toàn 3 triệu đồng. Hai hộ có nhà và ghe bị cháy được hỗ trợ mỗi hộ 1 triệu đồng.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hỏa hoạn thiêu rụi 5 căn nhà ven chợ nổi Cái Răng, Cần Thơ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.