Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bế mạc Diễn đàn Hà Nội 2018

Kim Nhuệ| 11/11/2018 07:19

(HNM) - Tối 10-11, Diễn đàn Hà Nội 2018 đã bế mạc. Trước đó, Diễn đàn Hà Nội 2018 đã tổ chức 5 phiên thảo luận...


Đặc biệt, Diễn đàn Hà Nội 2018 còn diễn ra 2 phiên đối thoại chính sách về phát triển đô thị chống chịu, an toàn và bền vững ở vùng Đồng bằng sông Hồng và phát triển bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long để ứng phó với biến đổi khí hậu.

Tại phiên đối thoại chính sách vùng Đồng bằng sông Hồng, các nhà khoa học đã thảo luận về khả năng chống chịu của khu vực này trước tác động của ô nhiễm nguồn nước, đất, không khí; dễ bị ảnh hưởng do tai biến địa chất từ hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị, khai thác nước ngầm, nước mặt…

Có nhiều giải pháp và khuyến nghị đề xuất các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Hồng tiếp tục cải thiện sinh kế của người dân, kiểm soát chặt chẽ các nguồn thải, hạn chế phát triển ngành nghề sản xuất gây ô nhiễm môi trường; kiểm soát hoạt động khai thác nước ngầm; nâng cao khả năng ứng phó, chống chịu với biến đổi khí hậu; xây dựng và phát triển các mô hình ứng phó thông minh…

Phát biểu tại phiên bế mạc Diễn đàn Hà Nội 2018, GS.TS Vũ Minh Giang, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và đào tạo Đại học Quốc gia Hà Nội mong muốn các nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu, đề xuất chính sách, giải pháp giúp các quốc gia ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu. Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp tục hợp tác với các trường đại học trên thế giới nghiên cứu các vấn đề liên quan biến đổi khí hậu…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Diễn đàn Hà Nội 2018

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.