Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lớn mạnh cùng mỗi bước đi của Thủ đô

16/11/2018 07:12

(HNM) - Trong suốt chặng đường 20 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội không ngừng vượt qua khó khăn, thử thách, tích cực đóng góp tâm huyết, trí tuệ vào thành tựu chung của sự nghiệp xây dựng, đổi mới Thủ đô.

Trong suốt chặng đường 20 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Viện không ngừng vượt qua khó khăn, thử thách, tích cực đóng góp tâm huyết, trí tuệ vào thành tựu chung của sự nghiệp xây dựng, đổi mới Thủ đô.

Định hình tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động

Tròn hai thập kỷ qua, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội TP Hà Nội không ngừng dày công từng bước định hình mô hình tổ chức, đào tạo cán bộ, đổi mới hoạt động, nhờ đó nâng cao hiệu quả các mặt công tác. Đặc biệt, sau khi TP Hà Nội được điều chỉnh địa giới hành chính theo Nghị quyết số 15/2008/QH12, ngày 29-5-2008 của Quốc hội (khóa XII), Viện được thành lập lại, trực thuộc UBND thành phố, tiếp tục có những bước phát triển cả về quy mô và chất lượng hoạt động.

Một buổi họp giao ban giữa lãnh đạo Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội với các đơn vị.


Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển Thủ đô trong công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 50/2016/QĐ-UBND ngày 12-12-2016 quy định lại vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện. Theo đó, Viện là đơn vị sự nghiệp khoa học trực thuộc UBND thành phố, có chức năng nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và quản lý đô thị trên địa bàn thành phố; chuẩn bị luận cứ khoa học giúp Thành ủy, HĐND, UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, ban hành cơ chế, chính sách và tổ chức triển khai thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội...

Điểm nhấn đáng chú ý là trong các giai đoạn phát triển, Viện luôn đặc biệt quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức. Hiện nay, toàn Viện có 6 tiến sĩ, 20 thạc sĩ và nhiều cán bộ đang là nghiên cứu sinh. Với sự ổn định về mô hình tổ chức, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội TP Hà Nội đã chủ động thực hiện tốt công tác tham mưu, tư vấn giúp lãnh đạo thành phố trong định hướng phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và quản lý đô thị của Thủ đô như: Tích cực tham gia nghiên cứu xây dựng các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô, quy hoạch một số ngành, lĩnh vực; Tích cực tham gia nghiên cứu, cung cấp luận cứ khoa học phục vụ xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố, các chương trình công tác lớn của Thành ủy từ nhiệm kỳ Đại hội XII đến XVI; xây dựng Pháp lệnh Thủ đô và Luật Thủ đô...

Trong 20 năm qua, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội đã chủ trì và phối hợp nghiên cứu hơn 100 đề tài, đề án bảo đảm hiệu quả, có tính thực tiễn. Qua đó, kiến nghị, đề xuất với thành phố nhiều giải pháp, như: Định hướng xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù nhằm đẩy mạnh tốc độ phát triển kinh tế Thủ đô; công nghiệp hóa - hiện đại hóa Thủ đô; xây dựng chính quyền điện tử; giải pháp thúc đẩy kinh tế Hà Nội hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế; phát triển nghề và làng nghề; tái cấu trúc kinh tế, phát triển kinh tế tri thức; giải pháp tiếp cận dịch vụ xã hội của người nghèo; phát triển văn hóa, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo... Từ kết quả các công trình nghiên cứu tiêu biểu, Viện đã trở thành cầu nối, trung tâm liên kết giữa chính quyền thành phố với đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học…

Đáng chú ý, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội đã không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học. Đó là chuyển mạnh sang nghiên cứu theo đặt hàng, nghiên cứu ứng dụng; tập trung giải quyết những vấn đề thực tiễn, bức xúc của Thủ đô, từ nghiên cứu cơ chế, chính sách, dự báo, đến nghiên cứu, giải quyết các vấn đề cụ thể. Viện đã chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ đề xuất UBND thành phố trình Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy triển khai Chương trình nghiên cứu khoa học trọng điểm chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời hoàn thành tốt nhiều nhiệm vụ được giao, như: Đề án công nghiệp hóa - hiện đại hóa Thủ đô; Đề án quản lý và giảm thiểu những rủi ro có thể trở thành thảm họa; Đề án Nghiên cứu, rà soát Luật Thủ đô; Điều tra, khảo sát, đánh giá tình hình thực hiện các Nghị quyết của HĐND thành phố về nông nghiệp, nông thôn...

Viện cũng chủ trì tham mưu tổ chức một số hội thảo cấp thành phố về “Cơ hội và giải pháp thúc đẩy phát triển đô thị vệ tinh TP Hà Nội”, “Phát triển thị trường bất động sản - Tạo lập không gian sống văn minh ở Thủ đô Hà Nội”, “Phát triển thị trường khoa học và công nghệ gắn với khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Thủ đô”... Hằng năm, chủ trì tổ chức điều tra xã hội học xác định chỉ số cải cách hành chính, đo lường sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan nhà nước. Trên cơ sở kết quả điều tra, đề xuất các giải pháp, chính sách thiết thực nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của thành phố.

Phát huy vai trò tham mưu chiến lược cho thành phố

Giai đoạn từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo, Thủ đô Hà Nội dự báo sẽ có những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, chịu tác động mạnh mẽ từ tình hình trong và ngoài nước cũng như những yêu cầu nhiệm vụ của tình hình mới. Thành phố sẽ có những bước phát triển đột phá trong việc tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động theo hướng từng bước hình thành mô hình chính quyền đô thị, thành phố thông minh với cơ cấu quản trị hiện đại.

Trên tinh thần này, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội TP Hà Nội sẽ tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, làm tốt công tác tham mưu chiến lược, tư vấn giúp Thành ủy, HĐND, UBND thành phố về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và quản lý đô thị. Trọng tâm là: Tích cực tham gia Chương trình nghiên cứu khoa học phục vụ xây dựng Văn kiện Đại hội XVII Đảng bộ thành phố và chủ động thực hiện Đề tài “Đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI của Đảng bộ thành phố; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030”; nghiên cứu, đề xuất chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội thành phố… Ngoài ra là tăng cường triển khai nghiên cứu khoa học theo hình thức đặt hàng từ thành phố và các sở, ban, ngành, địa phương của thành phố; đề xuất giải quyết kịp thời những vấn đề khó khăn, tồn tại của Thủ đô trong yêu cầu hội nhập quốc tế, phát triển bền vững.

Viện cũng sẽ tranh thủ tối đa sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố; sự phối hợp, giúp đỡ của các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; từng bước phát triển trở thành một viện nghiên cứu mạnh của Thủ đô. Cùng với đó là nâng cao chất lượng hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế; thiết lập mối quan hệ thường xuyên với các viện nghiên cứu đầu ngành của trung ương, của các nước phát triển... Viện sẽ tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy, tuyển dụng, bố trí, sắp xếp các vị trí việc làm phù hợp; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là về tinh thần trách nhiệm, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực thực tiễn...

Với bản lĩnh, trí tuệ của những người làm công tác nghiên cứu khoa học của Thủ đô, phát huy truyền thống 20 năm qua, với tinh thần quyết tâm và nỗ lực vượt khó, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội TP Hà Nội sẽ tiếp tục phấn đấu và tin tưởng sẽ đạt được những kết quả tích cực hơn, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Với những đóng góp cho công cuộc xây dựng và phát triển Thủ đô, nhiều năm liền Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội đều được UBND TP Hà Nội trao tặng Bằng khen; năm 2017 được tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc; năm 2018 được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.


Tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn

Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lớn mạnh cùng mỗi bước đi của Thủ đô

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.