Theo dõi Báo Hànộimới trên

76 tác phẩm đoạt giải báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc”

Hiền Phương| 16/11/2018 14:53

(HNMO) - Ngày 16-11, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổng kết và trao thưởng giải báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ 13, năm 2017-2018.

Các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông tham dự.


Ban tổ chức đã nhận được hơn 1.500 tác phẩm dự thi thuộc 5 thể loại: Báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và ảnh của 200 cơ quan báo chí trong cả nước.

Sau hai vòng sơ khảo và chung khảo, Ban tổ chức đã quyết định trao giải cho 76 tác phẩm, gồm: 1 giải Đặc biệt, 3 giải A, 13 giải B, 27 giải C, 32 giải Khuyến khích. Tác giả Quỳnh Dương, Báo Hànộimới đoạt giải B với tác phẩm “Gieo chữ cho người Việt Nam ở nước ngoài”.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn khẳng định, giải báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc” là hoạt động nhằm tôn vinh các tác giả, nhóm tác giả, tác phẩm báo chí xuất sắc tham gia tuyên truyền về sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc và MTTQ Việt Nam.

Các tác phẩm đoạt giải đều có tính phát hiện, truyền tải tới xã hội, cộng đồng những thông điệp mang tính xây dựng cao, góp phần cổ vũ và phát huy đoàn kết, sức sáng tạo trong nhân dân, vì mục tiêu chung xây dựng, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
76 tác phẩm đoạt giải báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.