Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội: Dự kiến lấy tên nhà tư sản Trịnh Văn Bô đặt cho phố mới

Bảo Hân| 19/11/2018 17:46

(HNMO) - UBND TP Hà Nội vừa gửi HĐND thành phố tờ trình việc đặt tên và điều chỉnh độ dài 47 tuyến đường phố, trong đó sẽ lấy tên nhà tư sản Trịnh Văn Bô đặt tên cho đoạn phố dài 900m, rộng 50m.

Ảnh minh hoạ


Cụ thể, theo nội dung tờ trình gửi HĐND TP Hà Nội về việc đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường và công trình công cộng trên địa bàn TP Hà Nội năm 2018, có 42 đường, phố được đề nghị đặt tên mới; 5 đường, phố điều chỉnh độ dài và đặt tên cho một công trình công cộng.

Đáng chú ý, trong 42 đường, phố được đề nghị đặt tên mới, tên của nhà tư sản Trịnh Văn Bô được đề nghị đặt cho tuyến phố dài 900m, rộng 50m, đoạn từ ngã tư giao cắt phố Nguyễn Văn Giáp và đoạn tiếp nối phố Trần Hữu Dực đến chân cầu vượt phường Xuân Phương (quận Nam Từ Liêm).

5 tuyến đường, phố được đề nghị điều chỉnh độ dài gồm: Đường Nguyễn Văn Huyên (quận Cầu Giấy); phố Nguyễn Đình Chiểu (quận Hai Bà Trưng); phố Trần Hữu Dực (quận Nam Từ Liêm); phố Đặng Thai Mai (quận Tây Hồ) và phố Nguyễn Mậu Tài (huyện Gia Lâm).

Công trình công cộng được đề nghị đặt tên "Công viên Thanh Xuân" là khu vực đất đã quy hoạch và xây dựng công viên thuộc phường Nhân Chính (quận Thanh Xuân) và phường Trung Hoà (quận Cầu Giấy), có diện tích trên 132.356m2.

Theo chương trình dự kiến của kỳ họp thứ bảy, HĐND TP Hà Nội khoá XV, UBND thành phố sẽ trình HĐND thành phố thảo luận và quyết nghị về nội dung đặt tên và điều chỉnh độ dài một số tuyến đường, phố và công trình công cộng trong ngày làm việc thứ hai (5-12).

Kỳ họp sẽ diễn ra từ ngày 4 đến 7-12-2018 để xem xét tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng năm 2018; quyết định phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, thu - chi ngân sách năm 2019 của TP Hà Nội và thảo luận, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Dự kiến lấy tên nhà tư sản Trịnh Văn Bô đặt cho phố mới

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.