Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tiếp tục hỗ trợ cho nạn nhân da cam/dioxin

Minh Ngọc| 04/12/2018 06:42

(HNM) - Ngày 3-12, Đoàn đại biểu Ủy ban Hòa bình tôn giáo Nhật Bản sang thăm và làm việc với Trung ương Hội Chất độc da cam/dioxin Việt Nam.

Nạn nhân của chất độc da cam tại Việt Nam. (Nguồn: TTXVN)


Tại buổi đón tiếp, đại diện Trung ương Hội Chất độc da cam/dioxin Việt Nam cho biết, trong thời kỳ chiến tranh, Việt Nam phải hứng chịu khoảng 80 triệu lít chất độc hóa học, làm cho hàng triệu người Việt Nam bị ảnh hưởng. Thứ chất độc này để lại di chứng đến cả thế hệ thứ 3, thứ 4, gây ra nỗi đau dai dẳng cho nhiều gia đình và xã hội.

Trong những năm vừa qua, ngoài sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, nạn nhân bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam/dioxin còn nhận giúp đỡ cả về vật chất, tinh thần của người dân nhiều nước trên thế giới, trong đó có nhân dân Nhật Bản.

Đoàn đại biểu Ủy ban Hòa bình tôn giáo Nhật Bản đã chia sẻ với nỗi đau mà người dân Việt Nam phải gánh chịu; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác với Trung ương Hội Chất độc da cam/dioxin Việt Nam trong hoạt động chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân da cam.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tiếp tục hỗ trợ cho nạn nhân da cam/dioxin

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.