Theo dõi Báo Hànộimới trên

Mưa lũ tại các tỉnh miền Trung gây thiệt hại gần 12.000ha lúa và hoa màu

Kim Nhuệ - Sơn Tùng| 14/12/2018 06:48

(HNM) - Văn phòng Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai - Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cho biết, ngày 13-12, các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa. Tại tỉnh Quảng Trị, lượng mưa đạt 55mm, tỉnh Thừa Thiên - Huế (110mm), tỉnh Quảng Nam (59mm)…


Tuy nhiên, do nước rút nhanh nên trong ngày 13-12, các địa phương này đã cơ bản hết ngập. Tính đến ngày 13-12, mưa lũ đã làm 13 người chết, 1 người mất tích; 11.965ha lúa, hoa màu bị hư hại, 163.473 gia súc, gia cầm bị chết và cuốn trôi; hơn 12km đê bao, 111km kênh mương, 129km giao thông nông thôn bị sạt lở, hư hại...

Khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh miền Trung, ngày 13-12, Bộ Quốc phòng tiếp tục điều động 299 cán bộ, chiến sĩ và một số phương tiện chuyên dùng giúp nhân dân TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam làm vệ sinh môi trường, khơi thông kênh mương, xử lý sự cố sạt lở một số tuyến đường… Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định hỗ trợ mỗi gia đình có người chết, mất tích 5 triệu đồng/người và mỗi người bị thương nặng 3 triệu đồng…

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên từ nay đến ngày 16-12, các tỉnh từ Quảng Bình đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trong ngày 14-12, các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa vài nơi; trời rét đậm, có nơi rét hại. Khu vực
TP Hà Nội có mưa vài nơi; rét đậm, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 12 đến 14 độ C.

*Trước tình hình thời tiết rét đậm, rét hại còn tiếp tục diễn biến phức tạp, Bộ NN&PTNT đã có công điện đề nghị chủ tịch UBND các tỉnh miền núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ (Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình) và Tây Nguyên (Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Kon Tum) chỉ đạo quyết liệt việc phòng chống rét cho đàn vật nuôi, nhất là đàn trâu, bò. Cụ thể, Bộ đề nghị Sở NN&PTNT; các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan triển khai tích cực các biện pháp trong phòng chống đói, rét cho đàn vật nuôi trên địa bàn từ nay đến sau Tết Kỷ Hợi; cử các đoàn công tác đi cơ sở kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng chống đói, rét cho trâu, bò bằng nguồn lực và nguồn thức ăn sẵn có tại địa phương...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mưa lũ tại các tỉnh miền Trung gây thiệt hại gần 12.000ha lúa và hoa màu

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.