Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhân rộng những cách làm hay

Hương Ly| 30/08/2018 06:31

(HNM) - Qua hơn 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ, ngày 15-5-2016, của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đã xuất hiện nhiều điển hình trên các lĩnh vực với những cách làm hay, kinh nghiệm quý.

Nơi niêm yết kế hoạch tu dưỡng cá nhân của người đứng đầu quận Long Biên thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị. Ảnh: Bá Hoạt


Những tấm gương điển hình

Cuộc giao lưu điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn quốc do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam và Thành ủy Hà Nội vừa tổ chức cho thấy, sau hơn 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ, tại các địa phương, đơn vị đã xuất hiện nhiều tấm gương bình dị nhưng có sức lan tỏa sâu rộng, nhiều bài học kinh nghiệm quý giá.

Bí thư Chi bộ thôn Lời (xã Cao Xá, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) Vũ Thị Minh cho biết: Hưởng ứng phong trào “Tân Yên chung tay xây dựng nông thôn mới”, Chi bộ thôn ra nghị quyết chuyên đề về làm đường bê tông. Tích cực vận động nhân dân tháo dỡ tường rào, hiến đất cho giao thông nông thôn, ủng hộ ngày công. Kết quả, thôn đã làm được 2.465m đường bê tông, tổng kinh phí gần 1,7 tỷ đồng.

Tuy còn trẻ song Bí thư Chi bộ thôn Lũng Vài Sùng A Lầu (xã Côn Lôn, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang) đã ghi dấu ấn với người dân nơi đây. Lũng Vài là địa bàn đặc biệt khó khăn, 100% người dân là đồng bào dân tộc thiểu số. Với vai trò Bí thư Chi bộ, biết làm kinh tế gia đình, anh đã vận động, hỗ trợ nhân dân địa phương khắc phục khó khăn, phát triển sản xuất, từng bước nâng cao đời sống...

Tham gia cuộc giao lưu, thầy giáo Lê Văn Dũng, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường THPT Đồng Quan (huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội) cho biết: Tuy ở khu vực nông thôn nhưng việc bồi dưỡng học sinh giỏi của nhà trường đạt kết quả tích cực. Riêng năm học 2016-2017, trường có 11 giải học sinh giỏi cấp quốc gia, 37 giải học sinh giỏi cấp thành phố và lần đầu tiên có học sinh đạt giải quốc gia môn vật lý. Năm học 2017-2018, trường tiếp tục có học sinh đạt giải quốc gia môn ngữ văn, đóng góp tích cực vào nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo của địa phương.

Nhận xét về kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ tại TP Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng cho biết: Với sự chỉ đạo quyết liệt, bài bản, khoa học và sáng tạo, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã dần thẩm thấu, trở thành ý thức tự thân của mỗi cán bộ, đảng viên và là tiêu chí phấn đấu của các tập thể. Qua đó đã phát huy được vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu đơn vị.

Xác định học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực, tập trung giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc, gây bức xúc trong nhân dân, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Chỉ thị 15-CT/TU về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn TP Hà Nội”; Nghị quyết 15-NQ/TU về “Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở Đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc TP Hà Nội” góp phần ổn định tình hình từ cơ sở, vun đắp niềm tin của nhân dân với Đảng và chính quyền…

Tạo chuyển biến thực sự rõ nét

Mặc dù việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ đã đạt được những kết quả thiết thực, song theo đánh giá của đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, vẫn còn tình trạng lúng túng trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị tại một số địa phương, đơn vị. Thậm chí, có nơi còn thực hiện kiểu hình thức, chiếu lệ, thiếu kiểm tra, giám sát. Một bộ phận cán bộ, đảng viên, trong đó có người đứng đầu chưa tự giác, chưa thường xuyên rèn luyện, học tập, chưa thực sự là tấm gương cho nhân dân noi theo.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong nêu hiện tượng, tại một số cơ quan, đơn vị thuộc TP Hà Nội, việc triển khai Chỉ thị 05-CT/TƯ còn chung chung. Đặc biệt, việc đề cao trách nhiệm người đứng đầu chưa rõ nét.

“Những tấm gương tiêu biểu thường ở khu vực đoàn thể, cán bộ hưu trí, còn cán bộ đương chức rất hiếm hoi. Trong khi đó, chuyên đề học tập và làm theo Bác năm 2018 lại liên quan đến phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu. Thời gian tới, các đơn vị, địa phương cần phát hiện, nuôi dưỡng, nhân rộng những mô hình hay, cách làm mới, đặc biệt là những tấm gương điển hình của cán bộ đương chức khối chính quyền” - đồng chí Nguyễn Văn Phong nêu ý kiến.

Để việc học tập, làm theo Bác trở thành mục tiêu tu dưỡng, rèn luyện của mỗi cán bộ, đảng viên, từ đó xây dựng phong cách làm việc khoa học, gần dân, sát dân, đồng chí Trần Quốc Vượng yêu cầu, thời gian tới, các địa phương, đơn vị phát huy những kết quả đạt được, kiên quyết khắc phục hạn chế, yếu kém để việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ tạo ra chuyển biến thực sự rõ nét trong đời sống xã hội, thiết thực hướng tới kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhân rộng những cách làm hay

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.