Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nâng trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở

Hiền Phương| 28/11/2018 07:04

(HNM) - Ngày 27-11, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Phó Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương dẫn đầu đoàn kiểm tra làm việc với phường Minh Khai (quận Bắc Từ Liêm)...

Từ năm 2015 đến nay, phường Minh Khai có 9 dự án đầu tư xây dựng. Trong quá trình triển khai, phường đã thực hiện đúng quy định về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho người dân. Phường đã nhận và giải quyết 35 đơn liên quan đến lĩnh vực giải phóng mặt bằng đúng thời gian quy định.

Phát biểu kết luận, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Lan Hương đề nghị phường Minh Khai tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các văn bản của trung ương, thành phố về thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Đặc biệt là tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền về việc thực hiện quy chế, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nâng trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.